Thời trang tuyển vợ

(ANTĐ) - Một sự kiện mai mối vừa diễn ra ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, yêu cầu các ứng viên tham gia phải có tài sản cá nhân ít nhất 30 triệu NDT (4,6 USD) hay mức lương trung bình năm 1 triệu NDT trở lên đồng thời vé vào cửa là 99.999 NDT.
Thời trang tuyển vợ ảnh 1
Chương trình “thời trang tuyển vợ” tổ chức hôm 25-6 bên hồ Đông ở Vũ Hán có 60 thí sinh nữ tham gia

Những cuộc mai mối cho nhà giàu ngày càng phổ biến tại Trung Quốc, mà theo một bài báo trên Huaxi Metropolis Daily thì đó là dấu hiệu không lành mạnh. Tờ Chinadaily trích dẫn từ bài báo này: “Xu hướng mở ra các cuộc mai mối xa xỉ thật đáng lo với đơn vị tổ chức, các triệu phú độc thân và những phụ nữ trẻ đẹp cùng tham gia “trò chơi”. Giá trị về tinh thần và xã hội mà người Trung Quốc theo đuổi hàng thế kỷ nay đã nhường chỗ cho sự phù phiếm và khoa trương thô tục. Ở phạm vi rộng hơn, những sự kiện kiểu này là sự đổi chác giữa giàu sang và cái đẹp. Xã hội Trung Quốc có thể không mất đi mọi giá trị nhưng đây là bằng chứng cho thấy những giá trị gốc rễ đã bị tác động bởi thời gian và tiền bạc. Nhiều người có thể nói rằng một cô gái đẹp buộc phải “cưới” đại gia vì ngày càng khó kiếm việc làm, giá nhà tăng cao khiến cuộc sống vất vả hơn. Sự thực là tại thời điểm lựa chọn, cô ấy đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống và tình yêu. Chúng ta không thể ngăn chặn người giàu làm những gì họ muốn, nhưng ít nhất phụ nữ cũng nên lường trước tình huống đang chờ đợi họ”.