Thiếu tướng Nga giải thích sự vắng mặt của hàng không chiến lược trên bầu trời Ukraine

ANTD.VN - Vì sao Nga không sử dụng hàng không chiến lược trong chiến dịch quân sự tại Ukraine đã được Thiếu tướng Vladimir Popov giải thích.

Trong quá trình thực hiện "chiến dịch quân sự đặc biệt", Nga chưa từng sử dụng máy bay ném bom chiến lược ở Ukraine, điều này gây ra một số thắc mắc cần được giải đáp.

Phi công quân sự danh dự - Thiếu tướng Vladimir Popov tin rằng sự vắng mặt trên bầu trời của "những người khổng lồ bay" thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga là do "Bộ Quốc phòng muốn cứu càng nhiều công trình của quốc gia láng giềng càng tốt".

Để thực hiện các cuộc tấn công đường không chống lại Quân đội Ukraine, Nga đang tích cực sử dụng máy bay ném bom chiến thuật Su-24 và Su-34, cường kích Su-25, trực thăng Ka-52, Mi-24 và Mi-28. Tuy nhiên hàng không chiến lược gồm Tu-22M3, Tu-95MS và Tu-160 chưa tham gia.

“Khi sử dụng hàng không chiến thuật thì chúng ta nhận được kết quả tương ứng. Bây giờ có đủ lực lượng và phương tiện có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác".

"Nếu huy động hàng không chiến lược và tầm xa, đây vẫn là một cuộc tấn công quy mô lớn trên các khu vực rộng lớn hoặc nhằm vào các đối tượng công nghiệp quan trọng của đối phương".

"Do đó, trong trường hợp của cụ thể hiện nay, không nên sử dụng đầy đủ các phương tiện tác chiến như vậy”, ông Vladimir Popov, Phi công quân sự danh dự của Nga, Thiếu tướng về hưu cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ PolitExpert.

"Hơn nữa, việc sử dụng máy bay ném bom chiến lược trên lãnh thổ Ukraine ở giai đoạn này là không thể", ông Popov cho biết.

"Nếu tấn công thông qua những phương tiện như vậy, hệ thống hỗ trợ sự sống của nhiều khu dân cư sẽ bị hư hại không thể sửa chữa - chúng sẽ bị xóa sổ khỏi mặt Trái đất. Nguy cơ thiệt mạng của dân thường cũng đang gia tăng trong khi Nga cố gắng hết sức để ngăn chặn".

“Bất kể các chính trị gia Ukraine đối xử với chúng tôi như thế nào, dân số của đất nước vẫn là một dân tộc anh em. Chúng tôi không có nhiệm vụ phá hủy cuộc sống của họ. Chúng tôi sẽ chỉ tiêu diệt các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine".

"Có hơn 40 sư đoàn và đơn vị như vậy. Họ là những binh sĩ được đào tạo bài bản, vũ trang mạnh và gần như không thể thương lượng”, phi công quân sự Nga nhấn mạnh.

Ông Popov nói thêm: "Những người dân bình thường không đáng trách về bất cứ điều gì, bạn có thể đối thoại với họ. Không phải ai cũng đồng ý với Tổng thống Zelensky và hệ tư tưởng nhà nước của Ukraine".

“Đôi khi Lực lượng Vũ trang Nga sẽ sử dụng hàng không chiến lược và tầm xa. Ví dụ, tấn công vào các khu công nghiệp kiên cố tại nhà máy Azovstal. Nhưng khi đó sẽ dẫn đến sự phá hủy mạnh mẽ và không thể khôi phục được cơ sở này”, Thiếu tướng Popov nói.

Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia quân sự phương Tây chỉ rõ, trước khi Tu-22M3 được huy động để ném bom FAB-3000 vào nhà máy Azovstal, ngay từ đầu cuộc chiến, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160 của Nga đã thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa hành trình Kh-101.

Những cuộc tấn công nói trên đã gây thương vong lớn cũng như phá hủy nặng nề cơ sở hạ tầng của Ukraine, việc Nga hạn chế dùng hàng không chiến lược chỉ đơn thuần vì lý do kinh tế khi số giờ bay của chúng cũng như vũ khí đi kèm quá tốn kém mà thôi.