Thiệt thân vì “bảo vệ” gái làng

ANTĐ - Ngày 20-7, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Cấn Văn Hiện (SN 1988), Cấn Văn Toan ( SN 1990, trú tại thôn An Sơn, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vì tội giết người và Nguyễn Văn Phúc (SN 1989, trú tại thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ) vì tội gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo truy tố, 19h30 ngày 19-9-2010, Toan cùng một nhóm bạn trong đó có Toàn, Hiện đến nhà một người bạn gái là Đỗ Thị Mai (SN 1993, trú tại thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ) chơi. Lúc về, trên đường ra lấy xe máy gửi bên ngoài thì gặp một nhóm thanh niên trong thôn Đông Cựu. Thấy “trai lạ” đến tán gái làng mình nên nhóm thanh niên này gây sự chặn lại rồi ném gạch đá đe dọa không cho đến “cưa” gái làng mình. Được mọi người can ngăn, nhóm của Toan bỏ về nhưng vẫn ấm ức. Chiều 22-9, Toàn và Toan rủ Hiện đi xem hội rước kiệu rằm Trung thu tổ chức tại sân trường PTCS Đông Phương Yên. Gặp lại nhóm thanh niên hôm trước, xô xát đã xảy ra. Toan bị ném gạch trúng người nên dùng con dao mang theo đâm chết Đỗ Huy Hưng (SN 1992).

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Phúc (SN 1989 - một trong số các “trai làng”) khai nhận có mặt trong sự việc xảy ra ngày hôm đó nhưng không nhận cầm gạch ném và đuổi theo Toan, Hiện và Toàn. Tuy nhiên, dựa trên lời khai nhân chứng, lời khai của các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra xét thấy có đủ căn cứ để kết luận Phúc có hành vi dùng gạch tấn công Toan, Hiện, Toàn.

Do đó, Phúc bị đưa ra truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Cả hai bị cáo Toan và Hiện thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đồng thời xin HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt vì gia đình hai bị cáo đã khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 80 triệu đồng. Kết thúc phần nghị án, HĐXX nhận định, do các bị cáo trong vụ án thiếu hiểu biết và nhận thức về pháp luật đã gây ra hậu quả trên. Mặt khác, bản thân bị hại cũng có một phần lỗi nên quyết định tuyên phạt Toan 9 năm tù, Hiện 6 năm tù về tội giết người, Phúc 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.