Thiết giáp M2 Bradley Mỹ nát vụn và cháy rụi trước hỏa lực Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley gia nhập kho vũ khí của Quân đội Mỹ vào năm 1981 và ngay lập tức trở nên nổi tiếng bởi khả năng thị uy trên chiến trường, đặc biệt tại Trung Đông khi nó phá hủy hàng trăm xe tăng của Iraq. Dù vậy trước hỏa lực Nga, chúng lại thất thế.

Trang Avia của Nga vừa đăng video cho thấy thiết giáp M2A2 Bradley do Mỹ sản xuất bị cháy rụi hoàn toàn trước hỏa lực Nga. Việc chiếc xe chiến đấu bộ binh hàng đầu của Mỹ này bị phá hủy hoàn đã thu hút sự quan tâm của giới quân sự và các chuyên gia thế giới. Điều này cho thấy sức mạnh của hỏa lực Nga.

Thiết giáp M2A2 Bradley bị cháy rụi trước hỏa lực Nga
Thiết giáp M2A2 Bradley bị cháy rụi trước hỏa lực Nga

Các nhà báo của Avia đã xác định được rằng chiếc xe chiến đấu bộ binh M2A2 này đã bị phá hủy theo hướng Zaporozhye, Ukraine. Cho đến nay các thiết giáp này thường bị tổn thương bởi UAV tự sát, trực thăng tấn công, hoặc lọt vào bãi mìn chống tăng. Hiện chưa có thông tin về việc chúng đối đầu trực diện với lực lượng tăng thiết giáp Nga.

Thiết giáp M2A2 Bradley bị cháy rụi trước hỏa lực Nga
Thiết giáp M2A2 Bradley bị cháy rụi trước hỏa lực Nga

Trong chiến dịch Bão táp sa mạc năm 1991, đã có hàng trăm xe tăng T-55 và T-72 của quân đội Iraq bị M2 Bradley tiêu diệt. Hiện nay phiên bản Mỹ đang sử dụng chủ yếu là phiên bản M2A2/A3 Bradley, tuy nhiên trải qua thời gian dài phục vụ, dòng xe này đang trở nên nỗi thời, vì vậy Mỹ đã quyết định nâng cấp lên chuẩn M2A4 mới nhằm đáp ứng yêu cầu trong tác chiến hiện đại.

Theo Defence-blog, gói nâng cấp sẽ dành cho tất cả số xe M2 Bradley hiện có trong trang bị của quân đội Mỹ. Nội dung nâng cấp sẽ tập trung vào gói trang bị lên chuẩn M2A4 - phiên bản mới nhất được ra mắt hồi cuối năm 2018.

Ở phiên bản nâng cấp này, chúng cũng sẽ gắn biến thể mới nhất của tên lửa chống tăng TOW và có thể là Spike NLOS do Israel sản xuất.

Về giáp, xe được trang bị giáp nhiều lớp Laminate cho phép nó chống lại được các loại đạn cỡ 30mm hay thậm chí đỡ được cả đạn phóng lựu chống tăng RPG bắn thẳng.

Vũ khí chính trên những chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley này bao gồm một khẩu pháo chính cỡ nòng 25 mm. Đây là loại pháo điện M242 có kèm 900 viên đạn dự trữ cùng 2 tên lửa chống tăng TOW và 7 tên lửa dự trữ.

Ngoài ra, xe cũng được trang bị súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm với cơ số đạn dự trữ 2200 viên. Động cơ chính của xe là động cơ diesel 8 xi lanh cung cấp công suất tối đa 600 mã lực.

Với động cơ này, xe chiến đấu bộ binh Bredley có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa 56 km/h khi di chuyển trên đường bằng phẳng, 40 km/h khi di chuyển trên đường địa hình xấu và có kèm theo khả năng lội nước với tốc độ tối đa 7,2 km/h.

Về hệ thống điện tử, xe được trang bị hệ thống tìm kiếm-chỉ thị mục tiêu cực kỳ hiện đại dựa trên công nghệ FLIR thế hệ 2 cùng một hệ thống quang-điện tử, cho phép chúng nhanh chóng phát hiện và khóa bắn mục tiêu bất kể trong điều kiện thời tiết, ngày và đêm.