Sau vài năm tăng trưởng nhanh chóng, năng lượng tái tạo và công nghệ xanh đang trải qua thời kỳ suy giảm nhanh chóng. Hiện tại xem ra không còn cách nào để thoát khỏi vực sâu, tình thế rõ ràng rất nghiêm trọng
Theo các chuyên gia phân tích đến từ ấn phẩm Zerohedge, vấn đề là về nguyên tắc, ngành công nghiệp đầy hứa hẹn này đã không đáp ứng được hy vọng của bất kỳ ai.
Các chính trị gia không hài lòng với quy mô và tốc độ phát triển của ngành, trong khi các nhà đầu tư và thương nhân thất vọng do thua lỗ và thiếu lợi nhuận, khách hàng không thể có đủ năng lượng với mức giá phù hợp.
Trong bối cảnh của những yếu tố trên còn tồn tại, sự sụp đổ của các nguồn năng lượng tái tạo vẫn tiếp tục gây thiệt hại cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực này và giảm chi phí vốn.
Cổ phiếu của nhiều công ty liên quan đến năng lượng mặt trời và các dự án năng lượng tái tạo khác giảm giá mạnh trong phiên giao dịch hôm 20/10. Điều này xảy ra sau khi nhà sản xuất thiết bị SolarEdge Technologies cảnh báo về nhu cầu yếu hơn ở châu Âu.
Thông báo như vậy giống như một trận tuyết lở trong một thị trường vốn đã rung chuyển. Chỉ riêng tin tức về điều mà nhiều người ngại nói ra, cũng đủ khiến hoàn cảnh của ngành trở nên tồi tệ hơn.
Công ty SolarEdge Technologies đã buộc phải thừa nhận thất bại của mình, bắt đầu thảo luận về việc liệu những dự án kém hiệu quả đồng thời rất tốn kém có cần thiết hay không.
SolarEdge cũng đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ trong quý 3. Doanh thu quý 3 là từ 720 triệu đến 730 triệu USD, giảm so với dự báo trước đó là 880 triệu USD đến 920 triệu USD. Cổ phiếu doanh nghiệp ngay lập tức giảm gần 30% trong phiên giao dịch sớm.
Nhu cầu về năng lượng mặt trời cũng giảm ở Mỹ do lãi suất cao và chính sách kém thuận lợi của chính phủ về năng lượng tái tạo. Các chuyên gia của tờ Zerohedge nhìn chung cho rằng ngành này đang “thất bại”.
"Toàn bộ quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo đang gặp khó khăn và chưa bao giờ thiếu bền vững hơn giai đoạn hiện nay", ấn phẩm Zerohedge đưa ra kết luận.
Tình hình kém khả quan đối với năng lượng tái tạo lại chính là một tin vui đối với các nhà khai thác và xuất khẩu các nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống bao gồm than đá, dầu mỏ hay khí đốt.
Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ OPEC hay những nhà cung cấp khí đốt hàng đầu như Nga, Na Uy, Azerbaijan đã có thể tạm thời "thở phào" khi biết rằng nhân loại vẫn chưa thể thay thế tài nguyên hóa thạch trong tương lai gần.
Khi nhu cầu vẫn còn rất lớn thì tức là các quốc gia có nguồn tài nguyên nhiên liệu hóa thạch phong phú vẫn được đảm bảo giữ vững nguồn thu nhập trong ít nhất là một thập kỷ tới
Nhưng có lẽ ngay tại thời điểm này, các nhà cung cấp nói trên cũng cần phải tính tới tương lai dài hạn khi nhân loại quyết tâm theo đuổi năng lượng xanh để dùng tiền thu được từ dầu khí và than đá tái đầu tư cho những ngành kinh tế khác.