Thị trường hoa Tết: Đào đẹp, cúc tàn

(ANTĐ) - Nhiều người trồng hoa ở Hà Nội đang vui mừng vì Tết năm nay hứa hẹn sẽ được mùa. Thị trường hoa Tết dự đoán cũng sẽ rất sôi động.

Thị trường hoa Tết: Đào đẹp, cúc tàn

(ANTĐ) - Nhiều người trồng hoa ở Hà Nội đang vui mừng vì Tết năm nay hứa hẹn sẽ được mùa. Thị trường hoa Tết dự đoán cũng sẽ rất sôi động.

Hoa cúc đang có nguy cơ nở hết trước Tết
Hoa cúc đang có nguy cơ nở hết trước Tết

Hứa hẹn được giá

Theo nhận định của giới trồng hoa với thời tiết thuận lợi như thế này thì năm nay những người trồng hoa, cây cảnh sẽ thắng lớn. Hơn nữa, năm ngoái do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, việc chơi hoa trong ngày Tết giảm xuống. Năm nay, cùng với sự khởi sắc về kinh tế, thị trường hoa tại Hà Nội sôi động trở lại, nhu cầu chơi hoa của người dân tăng cao nên hoa Tết dự kiến sẽ đắt hàng.

Anh Trụ, một người trồng đào ở Quảng Bá cho biết: “Năm nay nhuận một tháng, lập xuân trong năm, theo quy luật thì hoa sẽ nở sớm nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới hoa bởi thời tiết đẹp, lạnh sớm nhưng lạnh nhẹ nhàng nên đào ra nhiều nụ, nếu trong vài ngày tới mà trời không đổ mưa thì hoa đào sẽ nở đúng vào dịp Tết”.

Thời tiết năm nay hơi khô hơn, nhưng người trồng hoa dễ dàng khắc phục khó khăn này. Không bị lâm vào cảnh thiệt hại, mất mùa như các năm trước, các khu vực trồng đào có tiếng ở Hà Nội như Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên được dự đoán là đào đẹp, hoa sẽ to và cánh dày hơn. Rất nhiều người sành chơi hoa đã đến chọn và đặt đào trước để cho gia đình hoặc để tặng, biếu.

Một gốc đào to, đẹp có giá từ 5 đến 7 triệu đồng, giá chênh lệch hơn so với năm ngoái từ 2 đến 3 triệu đồng. Đào phai đã bắt đầu được người chơi hoa tết chú ý tới nhiều hơn, trên các đường phố Hà Nội đã có bóng dáng của đào phai được chở đi bán rong. Dự kiến năm nay sẽ có một lượng lớn đào phai ở các tỉnh như Sơn La, Lai Châu... đổ về, làm cho thị trường hoa càng thêm sôi động.

Anh Hồ, trồng quất ở Tứ Liên cho biết, vườn quất nhà anh có khoảng 200 gốc thì khách đã đến chọn và đặt khoảng gần 100 gốc, năm nào cũng vậy, khách mua quất thường đến đặt hàng sớm để có thể dễ dàng chọn những cây quất đẹp.

Hoa cúc có thể khan hiếm

Ngoài các làng hoa như Tứ Liên, Nghi Tàm, Quảng Bá... thì Mê Linh là nơi cung cấp cho thị trường Hà Nội một lượng lớn hoa hồng và hoa cúc. Những cánh đồng trồng hoa ở huyện Mê Linh tràn ngập sắc màu rực rỡ, người mua hoa đang về đây đặt hàng và lấy hoa bán cho thị trường giáp Tết. Hoa năm nay mập hơn, bông nở to hơn và đặc biệt là không bị sâu.

Chị Đỗ Thị Ngân, trồng hoa ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh cho biết: “Thời tiết đẹp, thuận lợi cho hoa phát triển nên ít phải sử dụng tới thuốc trừ sâu hay thuốc kích thích ra hoa. Thời điểm này người dân vẫn đang chăm sóc tỉa cành để hoa mập hơn và cho thu hoạch đúng dịp Tết.

Năm nay, làng hoa Mê Linh sẽ cung cấp một lượng hoa rất lớn cho cả thị trường Tết”. Còn anh Nguyễn Văn Hùng nói: “Thời tiết lạnh sớm, lại ít mưa nên chu kỳ để hoa nở sẽ kéo dài hơn khoảng 15 đến 20 ngày so với thời tiết bình thường, nên chúng tôi phải tích cực tưới nhiều nước để hoa có thể nở đúng dịp Tết”.

Trong khi những người trồng hoa hồng chỉ chờ đến Tết để bán với số lượng lớn thì hoa cúc lại thất thu. Ngay từ đầu tháng 11 hoa cúc đã dồn dập nở mà nhu cầu sử dụng của người dân lại ít. Chính vì thế mà hoa cúc tại thời điểm này giá rất rẻ mà lại ít người mua, chỉ khoảng 200 đến 300 đồng/bông. Theo quan sát thì nhiều ruộng hoa đã nở tung hết mà không có cách nào làm cho hoa nở chậm lại nên coi như những ruộng đó mất trắng trong dịp Tết.

Chị Phạm Thị Hồng, một người trồng hoa cúc tâm sự: “Năm nay trời ít mưa, lại không lạnh lắm nên hoa cúc nở sớm rẻ lắm mà ít người mua. Hoa cúc vàng thì mất giá, hoa cúc bạc được giá hơn một chút thì chúng tôi lại trồng ít vì năm ngoái người dân đua nhau trồng loại này. Tết này hoa cúc sẽ rất hiếm bởi số nụ hoa còn khả năng nở vào đúng Tết còn lại rất ít”.

Út Nguyễn