Thị trường 1-6: Quà tặng thiết thực lên ngôi

ANTĐ - Ngay từ những ngày cuối tháng 4, quà tặng, đồ chơi cho trẻ em nhân dịp Tết Thiếu nhi 1-6 đã được các cửa hàng nhập về. Năm nay, các loại đồ dùng học tập, dụng cụ tập thể dục thể thao hay sách truyện bán chạy hơn.
Thị trường 1-6: Quà tặng thiết thực lên ngôi ảnh 1
Sách, truyện được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn làm quà tặng 1-6


Dè dặt với đồ chơi nhập ngoại

Tại phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội- tuyến phố chuyên doanh mặt hàng đồ chơi, quà tặng, khách đến xem và mua hàng ùn ùn trong những ngày cuối tuần. Chị Mai, chủ cửa hàng đồ chơi tại đây giới thiệu, năm nay đồ chơi dịp 1-6 có nhiều sản phẩm mới. “Đa số vẫn là hàng Trung Quốc nhưng là hàng nhập khẩu chính thức và có kiểm định”- chị Mai nói. 
Vừa “quảng cáo”, chị Mai vừa lấy mẫu xe lắc ra giới thiệu. Với mỗi kích cỡ khác nhau, đồ chơi lại có giá bán khác nhau, tùy theo túi tiền của khách hàng. Bên cạnh đó, có nhiều mẫu búp bê mới được tung ra thị trường. Tuy nhiên, ghi nhận thị trường cho thấy, rất nhiều khách hàng đến xem, tham khảo thay vì mua ngay một sản phẩm nào đó.
Đồ chơi nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản cũng rất phong phú về chủng loại nhưng giá bán lại khá cao. Bộ đồ chơi Lego giá bình dân nhất cũng dao động từ 600.000-700.000 đồng/bộ hay đồ chơi ngựa Pony (hãng Hasbro- Mỹ) nhỏ nhất cũng gần 250.000 đồng/con, bộ mẫu lớn hơn có giá gần 1,2 triệu đồng/bộ… 
Thị trường 1-6: Quà tặng thiết thực lên ngôi ảnh 2
Hoạt động ngoại khóa cho trẻ trong dịp này cũng được nhiều bậc phụ huynh hướng tới

Chị Trần Mỹ Hạnh (nhà ở ngõ 30 phố Phan Đình Giót) cho hay: “Tôi tham khảo mấy cửa hàng nhưng chưa quyết định mua gì tặng con và cháu nhân dịp 1-6. Đồ nhập khẩu thì quá đắt, mua quà tặng không cũng mất 4-5 triệu đồng rồi, còn hàng Trung Quốc thì sợ không an toàn”.

Mặc dù sức mua chưa có dấu hiệu cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giá bán đồ chơi năm nay bình quân tăng khoảng 10-15%. Nhiều người bán hàng lý giải, giá nhập hàng đã tăng lên và sản phẩm cũng được chọn lựa kỹ hơn về chất lượng.

Lựa chọn quà tặng thiết thực

Đây là xu hướng mà nhiều bậc phụ huynh lựa chọn dành tặng cho con nhân dịp 1-6 năm nay. Chị Nguyễn Thu Hà (nhà ở Trần Duy Hưng) sau khi đi tham khảo nhiều mẫu quà tặng trên phố Hàng Mã đã quyết định… “ra về tay không”. Tuy nhiên, để động viên con, chị Hà đã mua tặng con đôi giày trượt patin với giá 1,5 triệu đồng/đôi. 
“Mùa hè các cháu có thể tập trượt patin để rèn luyện sức khỏe. Nhiều bạn ở lứa tuổi này đang thích trượt patin nên con tôi cũng thích. Tặng cháu đôi giày tuy giá tương đối cao nhưng ý nghĩa hơn so với tặng đồ chơi”- chị Nguyễn Thu Hà chia sẻ. Cùng chung quan điểm này, một số bậc phụ huynh khác lại mua tặng con bộ đồ bơi, hoặc mua vé xem phim, vé đi tham quan, vui chơi tại các khu vui chơi, giải trí.
Không khí mua sắm tại các cửa hàng, siêu thị văn phòng phẩm cũng phản ánh, quà tặng thiết thực được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn. Hệ thống cửa hàng văn phòng phẩm Hồng Hà có chương trình giảm giá theo ngày từ 10-20% đối với một số mặt hàng; học sinh giỏi đến mua được giảm giá 5%; khách hàng mua nhiều làm quà tặng cũng được hưởng ưu đãi này. 
Nhiều cửa hàng sách, truyện giảm giá 10-20% nhân dịp 1-6. Theo chị Trần Mỹ Hạnh, đồ chơi Trung Quốc hay Mỹ, Nhật đều khó chọn. “Tốt nhất là mua truyện cho con đọc, vừa rèn luyện sự ham đọc cho con, vừa để con giải trí mùa hè một cách lành mạnh, an toàn”- chị Hạnh chia sẻ.
Tại một số siêu thị như: Big C, Co.opmart, bên cạnh những chương trình khuyến mãi đang được tiến hành thì thời điểm này có điểm nhấn khác là chương trình “Sắc màu tuổi thơ” với nhiều mặt hàng như: sữa, bánh kẹo, ngũ cốc, dầu ăn, xúc xích, đồ chơi, thú nhồi bông, thời trang trẻ em… giảm giá mạnh. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng tổ chức sự kiện nhân dịp 1-6. 
Từ 26-5 đến 1-6 tại Công viên Thống Nhất sẽ có hội chợ “Hàng tiêu dùng và quà tặng trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi”. Hội chợ gồm 100 gian hàng đồ chơi, đồ dùng học tập, sách báo, văn hóa phẩm, tranh ảnh, đồ dùng gia đình, gốm sứ…