Thêm một băng trộm đường sông bị xóa sổ

ANTĐ - Thông tin từ cơ quan CSĐT công an quận 2, TP.HCM xác nhận, cơ quan này vừa khám phá 1 băng trộm chuyên nghiệp, chuyên bám vào các kênh rạch nội địa và đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm tại các đại bàn quận 2, 9 và Thủ Đức, TP.HCM

6 đối tượng đang bị cơ quan CSĐT công an quận 2 bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản” gồm: Phạm Thanh Tú (SN 1982), Nguyễn Văn Cao (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai), Lâm Hoàng Minh (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Dương), Trần Hữu Tâm (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Phước), Lê Quang (SN 1995, ngụ TP.HCM) và Phan Văn Minh (SN 1988, ngụ tỉnh Kiên Giang). Trong đó đối tượng cầ đầu băng nhóm được xác định là Phạm Văn Tú, từng có 2 tiề án về tội “cướp tài sản” và trộm cắp tài sản.

Thêm một băng trộm đường sông bị xóa sổ ảnh 1
Nhóm trộm chuyên nghiệp đường sông bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, 8h sáng 31/7 trong khi tuần tra địa bàn, tại khu vực giao lộ Xa lộ Hà Nội – Liên tỉnh lộ 25B thuộc phường An Phú, quận 2 các trinh sát hình sự thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 2 đã phát hiện 3 thanh niên khá nghi đi trên 2 xe gắn máy. Điều đáng nói là khi các trinh sát tiếp cận phát hiện dù 2 xe gắn máy đang được các đối tượng điều khiển chạy trên đường nhưng không xe nào có chìa khóa, nghi ngờ đây là các đối tượng dùng đoản khóa phá khóa trộm xe, nên các trinh sát quyết định bám theo.

Khi đến đường Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây, quận 2, các trinh sát hình sự phối hợp với công an phường Bình Trưng Tây tiến hành kiểm tra hành chính đối với nhóm đối tượng khả nghi này. Tên tuổi của chúng được làm rõ là Phạm Thanh Tú, Lâm Hoàng Minh và Trần Hữu Tâm. Đặc biệt chúng khai nhận 2 xe gắn máy nói trên là tài sản vừa trộm cắp được 1 hộ dân ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

Tiếp tục đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm khác tại địa bàn quận 2 từ tháng 5/2012 đến nay. Từ khai báo của các đối tượng này, công an quận 2 đã mở rộng điều tra, bắt giữ thêm 3 đối tượng khác có liên quan gồm: Nguyễn Văn Cao, Lê Quang và Phan Văn Minh.

Tang vật mà cơ quan công an thu giữ

Bước đầu tại cơ quan công an, nhóm đối tượng trên khai báo đã thực hiện 3 vụ trộm tại địa bàn quận 2 và 5 vụ trộm khác tại địa bàn quận 9, Thủ Đức; ngoài ra còn rất nhiều vụ khác mà đến nay chúng không thể nào nhớ. Chúng khai báo, là các đối tượng rời quê lên TP.HCM lập nghiệp; tuy nhiên lại sống lang thang, không có nghề nghiệp ổn định, chuyên sống trên các ghe dọc các kênh rạch nội địa và lấy nghề trộm cắp để sống.

Thủ đoạn của chúng là lúc nửa đêm về sáng, dùng ghe đi dọc các kênh rạch, phát hiện công ty, nhà xưởng, xí nghiệp nào không người trong coi, bảo vệ thì chúng cập ghe vào, tiếp cận dùng xà beng, kềm… để phá cửa vào trộm cắp các loại tài sản như: màn hình máy tính, máy tính xách tay, máy móc, xe gắn máy… sau đó mang đi bán và chia nhau tiêu xài.

Công an quận 2 đang phối hợp cùng công an quận 9 và Thủ Đức điều tra, làm rõ hàng loạt vụ trộm do băng nhóm trên thực hiện.