Tuấn Anh 'hứa' sớm trở lại, thầy Park bớt lo

ANTD.VN - Đại diện CLB HAGL và bản thân tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh khẳng định chấn thương đầu gối sẽ hồi phục trước thềm mùa giải mới. Thông tin tích cực này giúp HLV Park Hang-seo vơi bớt nỗi lo nhân sự.

Tuấn Anh được nhiều người biết đến khi cùng lứa học viên khóa I Học viện HAGL JMG Arsenal thi đấu thành công trong màu áo U19 Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2014. Thế nhưng từ đó đến nay, anh liên tục dính chấn thương, có thời điểm tưởng chừng như phải giải nghệ sớm.

Vì vậy, thông tin tiền vệ này nghỉ tập thời gian qua vì chấn thương khiến người hâm mộ âu lo. Tuy nhiên, phía HAGL và bản thân tiền vệ này đã lên tiếng trấn an.

Tuấn Anh (14) có thể trở lại khi ĐT Việt Nam tái đấu Malaysia

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết Tuấn Anh bị đau đầu gối từ trước Tết Nguyên đán, trong chuyến tập huấn tại Đà Nẵng. Từ đó tới nay cầu thủ này chủ yếu tập GYM và tập nhẹ cùng bác sĩ. "Chấn thương này không đáng lo ngại. Tuấn Anh sẽ kịp bình phục trước mùa giải mới", ông Tấn Anh khẳng định.

Về phần mình, tiền vệ quê Thái Bình chia sẻ, do bản thân hay gặp chấn thương trong quá khứ nên rất ngại khi nói về vấn đề này. "Tuy nhiên sức khỏe của tôi đang tốt hơn rất nhiều và có thể tập trở lại trong ít ngày nữa", anh nói.

Trước đó khi nghe thông tin Tuấn Anh dính chấn thương, từ Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã đề nghị đưa Tuấn Anh ra Trung tâm PVF để bác sỹ Choi Ju-young thăm khám, điều trị. Tuy nhiên do nhận thấy chấn thương không đến mức nghiêm trọng nên tiền vệ này quyết định tập hồi phục tại CLB.

Tuấn Anh sẽ sớm trở lại có thể xem là thông tin tích cực với HLV Park Hang-seo, trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang tổn thất lực lượng nghiêm trọng trước trận tái đấu Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 ngày 31-3 tới.

Hhiện hai tiền vệ Huy Hùng, Xuân Trường chấn thương không kịp góp mặt. Trong khi hai hậu vệ Đình Trọng, Trọng Hoàng bị treo giò vì thẻ phạt. Chưa kể cái tên khác là Thanh Thịnh vẫn đang phải tập hồi phục.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập trung ngày 21-3 tại TP.HCM và có 10 ngày chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Malaysia.