Trận bán kết Cúp quốc gia Bình Dương - Hà Nội rời sang ngày 9-10

ANTD.VN - Ở lần thay đổi lịch thứ ba, trận bán kết lượt về Cúp quốc gia 2018 giữa Bình Dương và Hà Nội (lượt đi hoà 3-3) được ấn định ngày 9-10. Kế hoạch tổ chức chung kết giải cũng thay đổi theo.

Hôm nay 24-9, tức hai ngày sau thông báo tạm hoãn tất cả các giải bóng đá chuyên nghiệp, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã cập nhật lịch thi đấu mới 3 vòng cuối V-League 2018 và vòng bán kết, chung kết Cúp quốc gia.

Theo đó, ngoại trừ vòng 26 giữ nguyên lịch ngày 6-10, các vòng 24, 25 của V-League 2018 sẽ không còn thi đấu vào các ngày 23-9, 30-9 mà chuyển sang ngày 28-9, 2-10. Như vậy, thay vì mật độ 7 ngày một vòng đấu, ba vòng đấu cuối của V-League sẽ đá dồn với mật độ 3-4 ngày một vòng, để giải kịp khép lại vào ngày 6-10 như kế hoạch trước đó.

Trận bán kết lượt về Cúp quốc gia giữa Bình Dương và Hà Nội sau 3 lần đổi lịch được ấn định tổ chức vào ngày 9-10

V-League 2018 kết thúc theo kế hoạch đã định nhằm không làm xáo trộn lịch tập trung của ĐTQG Việt Nam. Cụ thể, sau khi đá xong V-League 2018, các tuyển thủ sẽ có khoảng 5 ngày nghỉ ngơi trước khi hội quân cùng đội tuyển từ ngày 11-10 nhằm chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2018 - giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu vô địch.

Cùng với V-League, Cúp quốc gia cũng đổi lịch. Theo đó, trận bán kết lượt về giữa Bình Dương và Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 9-10. Đây là lần thứ 3 trận đấu này phải thay đổi lịch. Trước đó, do ưu tiên nhóm cầu thủ Hà Nội vừa trở về từ ASIAD có thời gian nghỉ ngơi nên BTC giải đã lùi lịch từ ngày 5-9 sang ngày 3-10.

Tuy nhiên kế hoạch này gặp phải phản ứng từ CLB Bình Dương. Sau thời gian dài căng thẳng, các bên thống nhất tổ chức trận đấu vào ngày 23-9. Song với diễn biến mới nhất, trận đấu lùi lại đến ngày 9-10.

Cùng với đó, lịch thi đấu chung kết lượt đi và lượt về Cúp quốc gia cũng thay đổi từ ngày 10 và 14-10 sang ngày 12 và 15-10. Nhóm tuyển thủ tham dự trận chung kết sẽ hội quân ĐTQG muộn hơn khoảng 4 ngày so với các đồng đội.