"Tiểu tiên cá" Ánh Viên nhí nhảnh trước giờ "săn vàng" ASIAD

ANTD.VN - Nguyễn Thị Ánh Viên xuất hiện nổi bật với gương mặt tươi rói và nhí nhảnh trêu đùa với mọi người tại lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018. Kình ngư 21 tuổi lĩnh sứ mệnh giành HCV lịch sử.
"Cô gái vàng" của thể thao Việt Nam - Nguyễn Thị Ánh Viên hút sự chú ý khi xuất hiện tại lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD, tối 9-8.
Khác hẳn với hình ảnh bẽn lẽn, ngượng ngùng thường thấy, Ánh Viên đầy tự tin và nụ cười tươi rói thường trực trên môi.
Cô thậm chí còn chủ động tiến tới bắt chuyện với một số người quen.
Và sảng khoái cười đùa.
Biểu cảm tinh nghịch, đáng yêu của nữ VĐV 21 tuổi quê Cần Thơ trước giờ lên đường dự giải đấu khốc liệt nhất châu lục - ASIAD 2018.
Ánh Viên tiết lộ ở ASIAD, cô sẽ thi đấu 2 nội dung sở trường là 200m và 400m hỗn hợp. Tại kỳ đại hội trước, Ánh Viên đoạt 2 huy chương đồng (200m ngửa và 400m hỗn hợp).
Thầy ruột của Ánh Viên - HLV Đặng Anh Tuấn tự tin nhận định: "Chắc chắn Ánh Viên sẽ đổi màu huy chương". Ông cho biết Ánh Viên đang hội tụ tất cả yếu tố tích cực, từ tâm lý tới thể lực và chỉ số chuyên môn.
Ánh Viên tươi rói cạnh đồng nghiệp Huy Hoàng và VĐV nhảy xa Bùi Thu Thảo (bên phải).
Thu Thảo hiện là đương kim vô địch nhảy xa châu Á và là hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam tại ASIAD lần này.
Một nữ VĐV khác cũng rất được kỳ vọng là võ sỹ Nguyễn Thị Ngoan - người đã mang về chiếc HCV đối kháng lịch sử đầu tiên (hạng 61kg nữ) cho karatedo Việt Nam tại giải thế giới vào năm 2017.
"Em nghĩ tất cả các thành viên tuyển karate Việt Nam đều có cơ hội giành huy chương. Cá nhân em sẽ nỗ lực hết sức mình để đạt thành tích cao nhất", Ngoan chia sẻ tại lễ xuất quân.
Tại ASIAD lần này, đoàn Việt Nam cũng đặt nhiều hy vọng vào đội tuyển thể dục dụng cụ với các cựu binh như Phước Hưng, Phương Thành, Thanh Tùng...
Do phải tham gia buổi tập đặc biệt quan trọng cùng HLV trưởng nên lực sỹ Thạch Kim Tuấn - hy vọng số 1 của cử tạ Việt Nam tại ASIAD - không thể dự lễ xuất quân. Để giành HCV lịch sử, Kim Tuấn phải vượt qua đối thủ rất mạnh đến từ Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên.
Do đang tập huấn Hàn Quốc nên xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng vắng mặt. Anh là mũi nhọn của bắn súng Việt Nam tại ASIAD, thi đấu 50m súng ngắn bắn chậm nam sở trường từng giành Á quân Olympic 2016 (ASIAD năm nay không có nội dung 10m súng ngắn mà Xuân Vinh vô địch Olympic 2016).
Một "hy vọng vàng" khác là Nguyễn Thị Thật. Cô hiện là nhà vô địch châu Á và được kỳ vọng giành HCV ASIAD lịch sử cho xe đạp Việt Nam.
Tay kiếm Vũ Thành An - người cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc, cũng là một trong những VĐV được kỳ vọng.
Tại lễ xuất quân, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn phất cao lá cờ Tổ quốc. Ông cho biết các VĐV đang tràn đầy tự tin, sẵn sàng chinh phục đỉnh cao ASIAD.