Lộ lý do chính khiến Ronaldo chia tay M.U

ANTD.VN - Cựu đồng đội của Cristiano Ronaldo ở M.U là Gary Neville vừa hé lộ nguyên nhân chính khiến siêu sao người Bồ Đào Nha rời nước Anh, để đầu quân cho Real Madrid năm 2009.

Trong 6 năm cống hiến dưới màu áo M.U, Ronaldo có trọn bộ sưu tập danh hiệu quốc nội với hai chức vô địch Ngoại hạng Anh, một cúp FA, hai cúp Liên đoàn, ngôi Vua phá lưới giải Ngoại hạng và Chiếc giày Vàng châu Âu.

Thời tiết ẩm ướt và mưa gió là lý do khiến Ronaldo chia tay M.U

Mùa 2007/08, anh còn ghi được 42 bàn giúp M.U vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League, đồng thời giành hai danh hiệu cá nhân cao quý là Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA.

Chính vì thế, việc Ronaldo dứt áo ra đi vào mùa hè 2009 để sang Real Madrid khiến người hâm mộ Quỷ đỏ tiếc nuối khôn nguôi. Dù ai cũng hiểu rằng Ronaldo khát khao chinh phục những đỉnh cao mới ở CLB hàng đầu thế giới, nhưng đằng sau cuộc chia tay này lại là một vấn đề tưởng như rất nhỏ bé. Đó là thời tiết ở Manchester.

Theo Gary Neville, cựu đồng đội của Ronaldo ở M.U, siêu sao người Bồ Đào Nha luôn "gặp vấn đề" với thời tiết quanh năm ẩm ướt tại nước Anh. "Tôi nghĩ Ronaldo rõ ràng muốn sống ở Tây Ban Nha hơn. Thời tiết là vấn đề lớn với cậu ấy ở đây. Tôi hiểu rằng dù tôi có nói gì đi nữa, Ronaldo vẫn chọn con đường của riêng mình", Neville nói.

"Tôi nghĩ cậu ấy đã đàm phán với Real từ sau trận chung kết Champions League 2008. Có rất ít cầu thủ có thể tiếp tục phát triển sau khi rời M.U, nhưng Ronaldo là ngoại lệ. Sang Real, cậu ấy giành thêm 4 chức vô địch Champions League nữa", cựu hậu vệ phải của M.U thêm vào.

Như đã biết, sau khi sang Real Madrid với mức giá kỷ lục 80 triệu bảng, Ronaldo đã ghi tới 450 bàn sau 438 trận ra sân cho Kền kền trắng và trở thành chân sút có hiệu suất cao nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.