Bị nhận xét "đang quá tải", Quang Hải nói gì?

ANTD.VN - Ngôi sao số 1 của Hà Nội FC và ĐT Việt Nam - Nguyễn Quang Hải phủ nhận việc đang bị quá tải sau 1 năm cày ải liên tục.

Quang Hải là cầu thủ Việt Nam thi đấu với mật độ dày đặc nhất sau hơn 1 năm qua. Ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển, anh là trụ cột chinh chiến ở V-League, Cúp Quốc gia, giải U23 châu Á, ASIAD, AFF Cup rồi đến Asian Cup.

Theo thống kê của trang Soccerway, Quang Hải đá đến 47 trận, không thua kém bất cứ ngôi sao quốc tế nào đang thi đấu ở châu Âu.

Quang Hải đá mờ nhạt trong trận đấu với Bangkok Utd

Chính vì thế, với màn trình diễn nhạt nhòa trong trận thắng 1-0 trước Bangkok United ở vòng sơ loại AFC Champions League vừa qua, nhiều người cho rằng Quang Hải đang rơi vào tình trạng quá tải. Điều đó xảy đến sau một thời gian dài anh phải gồng mình thi đấu, di chuyển liên tục, không có đủ thời gian nghỉ ngơi đủ để kịp hồi phục cả tâm lý thi đấu lẫn thể lực.

Tuy nhiên, khi được hỏi về điều này, Quang Hải cho biết: "Tôi cảm thấy mình vẫn ổn. Tôi nghĩ cầu thủ khi ra sân thi đấu luôn có sự chuẩn bị nhất định và có mục tiêu riêng. Trước mắt sẽ còn nhiều trận đấu nữa và chúng tôi sẽ phải tập trung tối đa vì mục tiêu của mình".

Quang Hải phủ nhận anh đang ở trong trạng thái quá tải

Lúc này, Hà Nội FC của Quang Hải đang đối mặt với lịch thi đấu dày đặc. Ngày 16-2, họ sẽ gặp Bình Dương ở Siêu cúp Quốc gia. 3 ngày sau đó, đội bóng Thủ đô gặp Shandong Luneng tại AFC Champions League.

Đó là còn chưa kể Hà Nội sẽ đá trận mở màn mùa giải mới của V-League với Than Quảng Ninh ngày 23-2. Ngoài ra, nếu không vượt qua Shandong Luneng để vào vòng bảng Champions League, Hà Nội FC còn phải đấu ngay trận vòng bảng ở AFC Cup gặp Nagaworld (Campuchia) ngày 26-2.