Thế mạnh của nữ cảnh sát làm công tác hồ sơ

ANTĐ - Ở một đơn vị có tới 66% quân số là nữ, Ban chấp hành  Hội phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát CATP Hà Nội đã song hành cùng cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu công tác, đưa phong trào phụ nữ ngày càng phát triển. 

Một chuyến đi từ thiện nhiều ý nghĩa

Trách nhiệm với công việc

Giữa những bộn bề của kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua, phóng viên ANTĐ đã ghi nhận không khí làm việc đầy tinh thần trách nhiệm của những nữ CBCS Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát. Có được kết quả này, theo Thượng tá Nguyễn Thị Phương Đông, Chủ tịch Hội Phụ nữ - Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, đó là nhờ sự tích cực của Ban chấp hành (BCH) hội trong chỉ đạo triển khai phong trào thi đua và sự cố gắng phấn đấu của từng hội viên.

Hội viên ngày càng nâng cao trình độ, khẳng định mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, ứng dụng công nghệ thông tin, kiến thức nghiệp vụ, pháp luật trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần đáng kể vào thành tích chung của đơn vị. 

Mỗi đợt sinh hoạt chính trị lớn của đất nước như Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân các cấp, nhu cầu tra cứu thông tin rất lớn. Dù vậy, ở từng vị trí công việc, CBCS Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát luôn có ý thức trách nhiệm, không kể ngày nghỉ, ngày cũng như đêm sẵn sàng phục vụ yêu cầu của các đơn vị nghiệp vụ trong CATP và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Mỗi lần tuyển biên chế, phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào các trường CAND với hàng vạn yêu cầu cần tra cứu, các nữ CBCS dường như “quên mất” mình cũng là người phụ nữ, người mẹ, người vợ, tạm “gửi” gia đình cho “hậu phương” để hoàn thành nhiệm vụ. 

Sẵn sàng cho chương trình hành động mới

Dấu ấn không thể quên trong nhiệm kỳ vừa qua là công tác xã hội từ thiện của đơn vị đã đến nhiều hơn và gần hơn với những mảnh đời bất hạnh. Trong một chuyến đi từ thiện đầu năm 2016, Đại tá Vũ Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát CATP Hà Nội chia sẻ: “Các hoạt động xã hội từ thiện luôn được Hội Phụ nữ của đơn vị quan tâm. Hàng năm, những dịp thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, Tết Nguyên đán, BCH Hội phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát đều phối hợp với đơn vị tổ chức thăm và tặng quà những gia đình chính sách, thương - bệnh binh, liệt sỹ, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động từ thiện được cán bộ, hội viên nhiệt tình tham gia, ủng hộ đóng góp hàng trăm triệu đồng”.

“Hoạt động từ thiện đền ơn đáp nghĩa được xác định là một hoạt động thường xuyên của đơn vị nhằm khơi dậy tinh thần uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách” - Thượng tá Nguyễn Thị Phương Đông nhìn nhận.Từ năm 2013 đến nay, năm nào Hội phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát cũng có những hoạt động của riêng mình.

Từ hoạt động “Vì người nghèo” trao quà cho bệnh nhi nghèo Khoa thận - Bệnh viện Nhi Trung ương, trao sách vở, quần áo cho các gia đình khó khăn tại tỉnh Thanh Hóa, đến hoạt động hưởng ứng phong trào “Tình nguyện mùa đông” bằng chương trình từ thiện “Kết nối tình thương” tại tỉnh Ninh Bình, “Tết yêu thương năm 2015 - 2016” tại Trung tâm phục hồi chức năng Việt - Hàn huyện Quốc Oai, Hà Nội và 3 trường tại xã Tân Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đều mang dấu ấn đậm nét của những nữ CBCS Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát. Không dừng ở đó, họ còn chia sẻ với những đồng đội đang mắc bệnh hiểm nghèo trong CATP, xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách. 

Khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới, Hội Phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát đã sẵn sàng cho một chương trình hành động trong 5 năm tới. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát dù thầm lặng phía sau những chiến công nhưng vẫn ghi tên mình với những dấu ấn trong lịch sử của Công an Thủ đô Anh hùng.