Premier League Wigan - Chelsea: 0-2

The Blues bay bổng

ANTĐ - Bài toán hóc búa trong chuyến du đấu tới sân của Wigan đã được các cầu thủ Chelsea giải quyết một cách chóng vánh. The Blues chỉ mất vỏn vẹn 7 phút để ghi 2 bàn thắng vào lưới đội bóng chủ sân DW và đây cũng là kết quả cuối cùng đánh dấu màn khởi đầu ấn tượng của đội bóng thành London tại Premier League mùa giải năm nay.

Chelsea không có sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý cho cuộc đối đầu với Wigan sau thảm bại 2-3 dưới tay Manchester City trong trận tranh danh hiệu Community Shield hồi tuần trước. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm của The Blues tại trận mở màn Premier League. HLV Roberto Di Matteo không có nhiều sự điều chỉnh về mặt nhân sự tại trận này, ngoài sự xuất hiện của Ryal Bertrand ở cánh trái hàng tiền vệ, thay thế Ramires. 

Bất chấp sức ép rất lớn từ Wigan, The Blues vẫn trung thành với triết lý phòng ngự, phản công dưới triều đại của Di Matteo, lối chơi đã đưa họ vươn lên đỉnh cao châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử hồi tháng 5. Khi đội bóng chủ sân DW mải mê tấn công, họ quên mất thứ vũ khí sắc bén nhất của Chelsea là những tình huống phòng ngự. Không ai khác, tân binh bị cho là gây thất vọng trong quá trình chạy đà, Hazard có màn trình diễn rất ấn tượng với đường chuyền quyết định giúp Branislav Ivanovic ghi bàn thắng mở tỷ số rất sớm cho The Blues. 5 phút sau, Chelsea có bàn thắng nhân đôi cách biệt lên 2-0 do công của Frank Lampard từ chấm đá phạt 11m. 

Trong khi Chelsea nhanh chóng chứng tỏ bản lĩnh của một trong những ứng viên cho cuộc chạy đua tới chức vô địch ở mùa giải này, các tên tuổi lớn khác của Premier League không có màn khởi đầu như mong muốn. Arsenal bị Sunderland cầm chân (0-0) trên sân nhà vào ngày hôm trước, còn Liverpool thảm bại tại West Brom (0-3). Gương mặt đáng chú ý khác là Tottenham cũng thất thủ ở chuyến du đấu tới sân của tân binh West Ham.