Tháo dỡ, di dời phương tiện thuỷ cuối cùng khỏi hồ Tây

ANTD.VN - Bắt đầu từ ngày 1-7, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ, Hà Nội đã phối hợp với Công ty CP Sông Potomac bắt đầu tổ chức tháo dỡ, di chuyển tàu Potomac ra khỏi Hồ Tây.
Các phần tàu Potomac sẽ tháo rời để di chuyển ra khỏi khu vực hồ Tây trong 2 tuần

Các phần tàu Potomac sẽ tháo rời để di chuyển ra khỏi khu vực hồ Tây trong 2 tuần

Theo ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, quyết liệt thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc giải phóng các phương tiện thuỷ còn lại trên hồ Tây để tạo cảnh quan môi trường, UBND quận Tây Hồ đã thực hiện tổ chức tháo dỡ, di dời phương tiện thuỷ cuối cùng là tàu Potomac ra khỏi Hồ Tây. Dự kiến công việc này sẽ hoàn thành trong 2 tuần”.

Đối với bến du thuyền (sàn bị chìm một phần) của Công ty Sông Potomac, ngày 2-5, quận đã hoàn thành trục vớt tháo dỡ, di dời sàn bị chìm về điểm tập kết tại khu vực cuối ngõ 464 Âu Cơ. Các biện pháp thực hiện dù rất phức tạp do một phần chìm dưới đáy nước, tuy nhiên đơn vị đã thuê máy cẩu loại lớn để trục vớt, cắt, tháo di dời từng phần nên tiến độ diễn ra bình thường.

Trước đó, ngày 13-5, UBND quận Tây Hồ cũng đã huy động lực lượng di dời tàu Nàng Tiên Cá 2 của Công ty Cổ phần nhà nổi Hồ Tây. Qua 6 ngày thực hiện công tác tháo dỡ, việc di dời tàu ra khỏi Hồ Tây đã hoàn thành, khu vực mặt nước hồ Tây trả lại cảnh quan thoáng đãng.

Các công nhân cắt, tháo dỡ tàu Potomac đưa ra khỏi hồ Tây
Các công nhân cắt, tháo dỡ tàu Potomac đưa ra khỏi hồ Tây

Đối với tàu Nàng tiên cá Taboo của Công ty Cổ phần nhà nổi Hồ Tây, trong ngày 17-5, đơn vị đã hoàn thành công tác tháo dỡ, di dời con tàu này ra khỏi Hồ Tây.

Riêng tàu Potomac thuộc Công ty Cổ phần Sông Potomac, con tàu này là tài sản đang thi hành án. Thời gian qua, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi hành án, Công ty Cổ phần Sông Potomac trong việc tuyên truyền, vận động doanh nghiệp di chuyển tàu Potomac ra khỏi Hồ Tây.

Cũng theo lãnh đạo quận Tây Hồ, sau một thời gian kiên trì vận động, đến nay, doanh nghiệp đã tự nguyện tháo dỡ, di chuyển tàu Potomac ra khỏi Hồ Tây.