Thanh Trì: Xe tải chở bùn, đất rầm rập đi san lấp đất nông nghiệp trong đêm

ANTD.VN - Đoàn xe tải nối nhau trong đêm rầm rập chở bùn, đất phế thải từ các nơi về san lấp đất nông nghiệp tại các xã Đại Áng, Tả Thanh Oai và Vĩnh Quỳnh của huyện Thanh Trì. Những khu đất san lấp này chẳng mấy chốc "biến" thành kho bãi, nhà xưởng trái phép.

San lấp, hủy hoại đất nông nghiệp bằng bùn thải

Phản ánh tới phóng viên, nhiều người dân trên địa bàn các xã thuộc huyện Thanh Trì (Hà Nội) như Đại Áng, Vĩnh Quỳnh và Tả Thanh Oai bức xúc về tình trạng hàng đêm, đoàn xe tải nối đuôi nhau chở đất, phế thải xây dựng từ khắp nơi về để san lấp đất nông nghiệp trên địa bàn.

Chưa nói đến việc san lấp đất nông nghiệp là hành vi bị cấm thì việc xe tải hoạt động rầm rộ trong đêm cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân. Bởi theo phản ánh của người dân, qua ghi nhận bằng cảm quan, hầu hết các xe tải trọng lớn này đều chở quá tải, vương vãi đầy rác thải, bùn đất ra đường gây ô nhiễm môi trường và mất ATGT.

Anh N.Đ.H, thôn Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì cho hay, hàng ngày, khoảng 19h30 tối, nhiều xe tải trọng lớn hay xe “hổ vồ” bắt đầu hoạt động, rầm rập chở bùn, trạc thải để san lấp đất nông nghiệp trên địa bàn.

“Dọc tuyến đường Đại Thanh, từ chập tối kéo dài đến rạng sáng hôm sau, xe tải chở đất, phế liệu chạy suốt đêm, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đó còn chưa kể, hành vi san lấp đất nông nghiệp là vi phạm pháp luật”- anh H. phản ánh.

Một chiếc xe tải chở đầy phế thải xây dựng về san lấp đất nông nghiệp nằm dọc đường Đại Thanh, Thanh Trì

Tương tự, bà Đ.T.N ở xã Đại Áng, Thanh Trì cũng phản ánh, do đã có tuổi nên bà rất khó ngủ, nhưng nhiều ngày nay, từ chập tối đến rạng sáng, xe tải chở đất đá chạy rầm rầm trên đường Đại Thanh khiến cuộc sống của bà N. bị đảo lộn, đó còn chưa kể xe chở bùn, đất thải làm rơi vãi ra đầy đường gây bụi mù mịt.

Rạng sáng 19/10, Đội Thanh tra Cơ động (Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội) đã ra quân xử lý vi phạm về xe quá khổ, quá tải trên tuyến đường Đại Thanh. Chỉ sau ít phút ra quân, lực lượng chức năng đã dừng xe kiểm tra 2 xe tải chở bùn, đất di chuyển trên tuyến đường này.

Qua kiểm tra tải trọng, phương tiện mang logo “C.ty Cường Linh” có BKS 29K - 148.72 với mức vi phạm quá tải từ 10 - 30% tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như giấy phép lái xe. Tương tự, phương tiện mang BKS 29H - 073.42 quá tải ở mức 30 - 50%. Lực lượng chức năng đã tiến hành thủ tục tạm giữ phương tiện vi phạm.

Xe đổ phế thải, máy móc san lấp rầm rộ trong đêm

Chỉ 2 xe ngẫu nhiên bị dừng lại trên đường đều chở quá tải mặc dù chỉ chở bằng thành, bằng thùng. Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều chiếc xe tải chở cao quá thành thùng 30 - 40cm, không che chắn, vừa đi vừa để bùn, đất rơi vãi ra đường.

Dù vậy, khi có mặt lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thì những chiếc xe tải chở đầy bùn, phế thải này lại “án binh bất động” và khi vắng bóng lực lượng chức năng mọi việc lại tái diễn.

Điểm đến của hàng chục chiếc xe chở quá tải đầy bùn, phế thải này đều là những ô ruộng, đất nông nghiệp nằm trên địa bàn 3 xã Đại Áng, Vĩnh Quỳnh và Tả Thanh Oai thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nhiều ô đất nông nghiệp với diện tích hàng chục nghìn mét vuông được rào chắn xung quanh đang được san lấp rầm rộ.

Tại mỗi ô đất, luôn có người đứng cảnh giới ở cổng. Như có hẹn từ trước, những chiếc xe quá tải đến là cánh cổng nhanh chóng được mở ra để xe vào đổ đất. Bên trong máy xúc, máy ủi hoạt động rầm rộ từ chập tối đến rạng sáng. Đất nông nghiệp vốn chỉ được sử dụng vào mục đích trồng trọt, sản xuất nông nghiệp thì nay dần được lấp phẳng bằng bùn, trạc thải để làm nền xây dựng kho bãi.

Xe tải chở bùn, phế thải nối đuôi nhau trên đường Đại Thanh, Thanh Trì

Theo phản ánh của người dân trên địa bàn các xã nói trên, những thửa ruộng bị san lấp chẳng mấy chốc sẽ được xây dựng thành kho bãi nhưng lạ thay là không hề bị xử lý mà còn diễn ra trên quy mô lớn hơn...

Huyện Thanh Trì yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm

Xác nhận với phóng viên An ninh Thủ đô, đại diện UBND huyện Thanh Trì cho biết, huyện đã nắm được thông tin về việc san lấp đất nông nghiệp trên quy mô lớn tại địa bàn các xã Đại Áng, Tả Thanh Oai và Vĩnh Quỳnh như người dân phản ánh.

Trong ngày 23/10, UBND huyện đã có văn bản gửi UBND 3 xã nói trên, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, cùng với Đội quản lý trật tự xây dựng về việc kiểm tra, xử lý vi phạm san lấp đất nông nghiệp tại đường Đại Thanh, huyện Thanh Trì.

Việc san lấp đất nông nghiệp diễn ra trên quy mô lớn và có "bài bản" ở nhiều xã của Thanh Trì

Theo đó, UBND huyện Thanh Trì giao UBND các xã Đại Áng, Tả Thanh Oai và Vĩnh Quỳnh khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát việc tự ý san lấp đất, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp dọc đường Đại Thanh (đường nối từ đường 70 đến hết đường liên xã Liên Ninh- Đại Áng- Tả Thanh Oai);

Lập hồ sơ và cam kết xử lý đối với từng công trình vi phạm đất đai- trật tự xây dựng, môi trường; làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan và gửi về UBND huyện trước ngày 10/11/2024.

Ruộng bị san phẳng đến đâu, kho bãi, nhà xưởng trái phép mọc lên đến đó

Huyện cũng chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng và Phòng Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn các xã nói trên thiết lập hồ sơ xử lý đối với các công trình vi phạm về đất đai, môi trường và trật tự xây dựng (nếu có). Trên cơ sở báo cáo của các xã, tổng hợp, tham mưu UBND huyện chỉ đạo xử lý các vi phạm...

Đây là động thái phù hợp của UBND huyện Thanh Trì, tuy nhiên, nếu huyện không chỉ đạo, đôn đốc xử lý nghiêm khắc, dứt điểm các vi phạm nói trên, tình trạng biến đất ruộng thành nhà xưởng trên địa bàn sẽ ngày càng lan rộng như dịch bệnh...