Lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League:

Thành Manchester “nín thở”

ANTĐ - Hiếm có khi nào bóng đá Anh lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như lúc này. Mới chỉ có 1 trong 4 đại diện của Anh bảo đảm tấm vé đi tiếp, và 2 trong số các CLB thi đấu tốt nhất tại Premier League đang đứng trước nguy cơ phải chia tay giải đấu danh giá nhất châu Âu…

Man City của Kun Aguero đã không còn quyền tự quyết

Không thể phủ nhận sự vượt trội của các đội bóng thành Manchester tại Premier League mùa giải năm nay trong bối cảnh Man Xanh bất bại kể từ đầu mùa giải và đang dẫn đầu bảng xếp hạng, còn Man Đỏ đứng thứ 2. Sự vươn lên của đội bóng vùng Eastland ở mùa giải năm ngoái và đặc biệt tại mùa giải này ở giải quốc nội, giúp đảo quốc sương mù tiếp tục duy trì sự vượt trội như thường lệ với 4 đội bóng đua tranh tại vòng bảng của giải đấu hấp dẫn nhất lục địa già ở cấp độ CLB, bất chấp sự vắng mặt của Liverpool. Tuy nhiên, trong lúc đội bóng bị đánh giá thấp nhất giữa họ là Arsenal sớm giành quyền đi tiếp, các đội bóng của thành Manchester lại gây thất vọng.

Basel là trung tâm của công nghiệp thuốc tân dược, nhưng HLV của M.U Alex Ferguson sẽ phải tìm một “phương thuốc” hữu hiệu hơn tất cả trong cuộc đối đầu với đại diện của Thụy Sỹ nếu muốn tránh nguy cơ sớm bị loại khỏi Champions League tại bảng C. Đội bóng mới chỉ dừng chân tại vòng bảng 2 lần trong 16 mùa giải gần đây hiện vẫn cần ít nhất 1 điểm ở Basel để giành quyền vào vòng knock-out. Ngược lại, một chiến thắng sẽ đưa Basel theo chân Benfica, đội đã bảo đảm tấm vé ở giai đoạn 2, giành quyền đi tiếp. Basel toàn thắng cả 6 trận trên sân nhà tại giải quốc nội kể từ lúc Heiko Vogel được bổ nhiệm thay thế Thorsten Fink. Trái lại, M.U đang có dấu hiệu chững lại. Đoàn quân của Ferguson vẫn giành trọn 3 điểm trên sân của Aston Villa (1-0) tại Premier League hồi tuần trước, song không còn chơi tốt, đặc biệt là ở khâu săn bàn. Chiến thắng sít sao tại Villa Park là bằng chứng cho điều đó và nó đến sau 3 trận không thắng liên tiếp của Quỷ đỏ.

Một kết quả hoà là đủ giúp Manchester United ghi tên vào giai đoạn 2, nhưng đại diện còn lại của thành Manchester là Manchester City không còn tự quyết định số phận kể cả trường hợp giành trọn 3 điểm ở cuộc tiếp đón Bayern Munich. Man Xanh đã trình diễn những bộ mặt khó hiểu giữa Premier League và Champions League, nơi đội bóng vùng Eastland tụt xuống vị trí thứ 3 tại bảng A, ít hơn 1 điểm so với đối thủ xếp trên là Napoli, trong khi Bayern Munich đã giành quyền đi tiếp từ vòng đấu trước. Thầy trò Roberto Mancini vẫn duy trì được một vị trí an toàn trong cuộc đua ở giải vô địch quốc nội, song bản thân chiến lược gia người Italia phải thừa nhận rằng họ chỉ còn 30% cơ hội đi tiếp. Nếu Man City có đánh bại Bayern, thì nó cũng trở nên vô nghĩa nếu Napoli đánh bại Villarreal tại Tây Ban Nha, khả năng rất dễ xảy ra.

Lịch thi đấu

02h45 ngày 8-12

Ajax - Real Madrid

Basel - Manchester United

Benfica - Otelul Galati

Dinamo Zagreb - Lyon

Inter Milan - CSKA Moscow

Lille - Trabzonspor

Manchester City - Bayern

Munich

Villarreal - Napoli