Thành lập Nhóm cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi tại Hà Nội

ANTĐ - Các nước thành viên thuộc Khối cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi (SADC) có cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam gồm Angola, Mozambique và Nam Phi sẽ thành lập Nhóm cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi tại Hà Nội. Qua đó, nhóm này sẽ đại diện cho 15 nước châu Phi tại Việt Nam.

Các đại sứ Angola, Mozambique và Nam Phi tại Hà Nội cung cấp thông tin cho báo chí

Tại buổi họp báo, Đại sứ Mozabique tại Hà Nội, ngài Gamiliel Munguambe cho biết, Angola, Mozambique và Nam Phi là 3 trong 15 quốc gia thành viên thuộc khối SADC. Việc thành lập SADC tại Hà Nội sẽ giúp xúc tiến các đường lối, chính sách của khối SADC tại Việt Nam. Các nhà ngoại giao của SADC sẽ có nhiệm vụ gặp gỡ, trao đổi ý kiến và thúc đẩy quan hệ mọi mặt của 15 nước thành viên với nước chủ nhà VN nói riêng, với các tổ chức kinh tế trong khu vực như ASEAN nói chung.

Lễ ra mắt Nhóm Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi - SADC tại Hà Nội sẽ được tổ chức chính thức vào 19h ngày 30/11.