Thành lập chốt chống tàu va trôi vào cầu Long Biên

ANTD.VN - Để đảm bảo an toàn đường thuỷ tại vị trí các cầu trọng yếu trong mùa lũ, bão năm 2017, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam (Bộ GTVT) đã thành lập chốt chống tàu thuyền va trôi trên cầu Long Biên, Hà Nội. Chốt này sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 10-7. 

Vào mùa mưa lũ, dòng chảy tại các khu vực cầu trọng yếu có lưu tốc lớn, nước chảy siết và xoáy, nhiều nơi luồng lạch phức tạp, mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, dễ gây đâm va trụ cầu.

Theo đánh của cơ quan chức năng, hiện mỗi ngày có khoảng 250 phương tiện đường thuỷ chạy qua, nhưng, nhiều tàu, xuồng phục vụ cho công tác tuần tra, kiểm soát và cứu nạn, cứu hộ công suất nhỏ, không đáp ứng được yêu cầu.

Trước tình hình này, Cục Đường thuỷ nội địa đã quyết định thành lập chốt chống va trôi tại cụm cầu Long Biên, Chương Dương trên sông Hồng. Tại đây sẽ có các phương tiện thủy, thường trực 24/24h tại khu vực thượng, hạ lưu cầu để làm nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn phương tiện thủy va trôi, va đập vào trụ cầu. Khu vực thường trực có các báo hiệu giao thông, tín hiệu để phương tiện thủy lưu thông qua khu vực nhận biết phòng tránh.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng ngừa sự cố đối với phương tiện thủy và hạ tầng giao thông, lực lượng này sẽ tham gia cứu hộ cứu hộ, cứu hộ giao thông thủy, ứng cứu sự cố xảy ra tại khu vực thuộc phạm vi thường trực.