Thanh khoản dồi dào, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, Ngân hàng Nhà nước hút tiền về

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lãi suất liên ngân hàng đã giảm mạnh từ vùng đỉnh trên 4%/năm xuống dưới 1%/năm. Ngân hàng Nhà nước cũng có động thái hút tiền về, qua đó cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng đang rất dồi dào.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân liên ngân hàng cho kỳ công bố gần nhất là ngày 8/3 đã giảm mạnh về chỉ còn 0,77%/năm đối với kỳ hạn qua đêm, từ mức 1,17% trong phiên liền trước.

Tương tự, kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng cũng giảm từ mức lần lượt là 1,32%/năm và 2,13%/năm về mức 1,0%/năm và 2,05%/năm.

Như vậy, lãi suất liên ngân hàng đã liên tục hạ nhiệt trong vòng hơn 20 ngày trở lại đây. Theo đó, thời điểm ngày 21/2 các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 1 tháng đã đạt mức rất cao, lần lượt 4,14%/năm; 3,81% và 2,55%/năm.

Không chỉ vậy, doanh số giao dịch trên thị trường này cũng giảm mạnh, từ mức quanh 320.000 tỷ đồng thời điểm giữa tháng 2 xuống chỉ còn một nửa, xấp xỉ 160.000 tỷ đồng trong phiên ngày 8/3.

Thanh khoản tiền đồng dồi dào, trong khi tỷ giá vẫn chưa hết nóng

Thanh khoản tiền đồng dồi dào, trong khi tỷ giá vẫn chưa hết nóng

Việc lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt và doanh số giao dịch xuống mức thấp cho thấy thanh khoản các ngân hàng dường như đã qua giai đoạn căng thẳng cục bộ trước đó.

Không chỉ vậy, tình trạng dư thừa thanh khoản cũng được thể hiện ở việc Ngân hàng Nhà nước lần đầu tiên khởi động lại kênh phát hành tín phiếu để hút tiền về, sau hơn 4 tháng im ắng.

Theo đó, trên thị trường mở, trong 2 phiên ngày 11 và 12/3, mỗi phiên nhà điều hành đã phát hành gần 15.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày, lãi suất cùng ở mức 1,4%/năm.

Như vậy sau 2 phiên, Ngân hàng Nhà nước đã hút về gần 30.000 tỷ đồng ra khỏi hệ thống ngân hàng qua kênh tín phiếu.

Việc Ngân hàng Nhà nước chủ động hút bớt thanh khoản được cho là động thái để giảm áp lực lên tỷ giá khi đồng USD duy trì xu hướng tăng suốt từ đầu năm tới nay.

Trong một diễn biến liên quan nhà điều hành cũng liên tục hạ nhiệt tỷ giá trung tâm trong những phiên gần đây. Riêng trong phiên 12/3, tỷ giá trung tâm đã giảm 17 đồng, xuống còn 23.955 VND/USD. Từ mức đỉnh 24.017 VND/USD vào 5 ngày trước đó, tỷ giá trung tâm hôm nay đã giảm tới 62 đồng.

Dù tỷ giá ngân hàng và trên thị trường tự do có hạ nhiệt đôi chút, song vẫn đang ở mức rất cao. Đến cuối ngày 12/3, tỷ giá tại Vietcombank đang giao dịch ở mức 24.460 – 24.800 VND/USD; tỷ giá thị trường tự do ở mức 25.480 – 25.600 VND/USD.