Thẩm phán Tòa tối cao Philippines lật tẩy Trung Quốc bịa đặt

ANTĐ - Dùng chính bản đồ cổ của Trung Quốc, Thẩm phán của Tòa án Tối cao Philippines Antonio  T. Carpio đã lật tẩy bộ mặt của Trung Quốc khi dùng vũ lực và bịa ra các “căn cứ lịch sử” để biện bạch cho tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý và bành trướng sức mạnh quân sự trên Biển Đông

Trong bài phát biểu hôm  7-6 tại trường Đại học De La Salle có chủ đề “Yếu tố lịch sử, những dối trá về lịch sử và quyền lịch sử ở Biển Đông”, thẩm phán Carpio đã bác bỏ những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc dựa trên “những yếu tố lịch sử” từ các bản đồ cổ của Trung Quốc, bản đồ của Philippines và các nước khác. “Tất cả các bản đồ cho thấy kể từ khi bản đồ tiếng Trung đầu tiên xuất hiện, phần lãnh thổ cực nam của Trung Quốc luôn luôn chỉ đến đảo Hải Nam”, ông Carpio cho biết. 

Theo thẩm phán Carpio, những căn cứ lịch sử liên quan đến việc khám phá, thăm dò trong Thời đại Khám phá (từ đầu thế kỷ 15 đến thế kỷ 17), hoặc thậm chí sớm hơn, các chuyến đi biển của Đô Đốc Trung Quốc Trịnh Hòa từ năm 1405 – 1433, cũng không bao giờ là cơ sở cho bất kỳ tuyên bố chủ quyền nào của Trung Quốc trên Biển Đông.  “Thậm chí cái tên “South China Sea” (Biển Nam Trung Hoa hay còn gọi là Biển Đông) là do các nhà nghiên cứu biển châu Âu đặt chứ không phải người Trung Quốc”, ông Carpio khẳng định. Vì vậy, theo thẩm phán Carpio, tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là “sự dối trá trắng trợn, không thống nhất với các yếu tố lịch sử và những tuyên bố của chính Trung Quốc”. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc tuyên bố có “quyền lịch sử” đối với vùng biển trong cái gọi là “đường lưỡi bò” cũng không có cơ sở theo luật pháp quốc tế.