Tham ô 14 tỉ, bị cáo Trịnh Xuân Thanh tiếp tục nhận án tù chung thân

ANTD.VN - Ra Tòa lần thứ hai với cáo buộc tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản Điện lực Dầu khí VN PVP Land, bị cáo Trịnh Xuân Thanh lại tiếp tục nhận mức án tù chung thân. Tổng hợp với bản án tuyên trước đó, hình phạt chung mà bị cáo này phải chấp hành là tù chung thân.

Bản án nêu rõ, bị cáo Trịnh Xuân Thanh biết rõ, giá trị gốc chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tương đương 52 triệu đồng/m2 đất, nhưng vẫn chỉ đạo cho chuyển nhượng cổ phần với mức giá 34 triệu đồng/m2, hưởng chênh lệch giá, nhằm chiếm đoạt 14 tỷ đồng.

Các bị cáo khác nhận từ 5 tỉ đồng đến 20 tỉ đồng. Tổng số tiền các bị cáo đã nhận được qua việc mua bán cổ phần giá rẻ này là 49 tỷ đồng.

7 bị cáo đồng phạm gồm Đinh Mạnh Thắng, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy và Thái Kiều Hương chịu các mức án từ 9 năm tù đến chung thân.