Tham gia buôn 62 bánh heroin, trốn truy nã 8 năm

ANTD.VN - Đó là Bế Thị Dưng (45 tuổi), trú tại xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; đối tượng vừa bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan tố tụng, ngày 9-9-2008, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với CAH Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình kiểm tra xe ô tô do Nông Văn Quyết điều khiển hướng từ Mộc Châu về Hà Nội, đã bắt quả tang Quyết cùng Hoàng Thị Hải đang vận chuyển 41 bánh heroin. Mở rộng vụ án, CQĐT đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt 7 đối tượng về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy; trong số này có Bế Thị Dưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. 

Ngày 2-10-2008, CQĐT ra quyết định truy nã Bế Thị Dưng và đến ngày 21-6-2016 đã bắt được đối tượng này. Sau đó, CQĐT đã phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can và lệnh tạm giam đối với Bế Thị Dưng.

Quá trình điều tra, bị can Dưng nhiều lần thay đổi lời khai, chối tội. Tuy nhiên, trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập, cơ quan tố tụng có đủ căn cứ kết luận trong thời gian từ tháng 3-2008 đến ngày 9-9-2008, Bế Thị Dưng đã 4 lần cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy, tổng cộng là 62 bánh heroin tại tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn.