- Bắt đầu nảy sinh mầm mống xung đột kinh tế Trung Quốc - Mỹ Latinh
- Phản lực cơ J-10 Trung Quốc bị 'tố' gây nguy hiểm cho trực thăng quân sự Australia ở Hoàng Hải
- Một công dân Trung Quốc thiệt mạng trong vụ đâm dao tại Australia
|
Chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc tới Australia nhằm tăng cường quan hệ song phương và giải quyết các vấn đề thương mại còn tồn tại |
Theo một tuyên bố từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra, ông Lý Cường cho rằng Australia “có vị trí độc đáo để kết nối phương Tây và phương Đông” và là “một thế lực quan trọng của toàn cầu hóa kinh tế và thế giới đa cực”.
Người đứng đầu Chính phủ Bắc Kinh khẳng định, quan hệ song phương đang “trở lại đúng hướng sau một thời gian đầy biến động”.
Australia là nhà cung cấp quặng sắt lớn nhất cho Trung Quốc, mặc dù một số khoản đầu tư gần đây của Trung Quốc vào các khoáng sản quan trọng đã bị Australia chặn vì lý do lợi ích quốc gia.
Trung Quốc đã áp đặt các hạn chế thương mại đối với một loạt sản phẩm nông nghiệp và khoáng sản của Australia vào năm 2020.
Trong chuyến công du 4 ngày, ông Lý Cường cũng sẽ thăm thủ đô Canberra, bang khai thác mỏ Tây Australia và đến thăm một cặp gấu trúc cho vườn thú Adelaide mượn theo chính sách “ngoại giao gấu trúc”.
Trước đó, Thủ tướng Trung Quốc đã thăm New Zealand. Canberra và Wellington đang tìm cách cân bằng thương mại với những lo ngại về an ninh khu vực trước tham vọng của Trung Quốc tại Quần đảo Thái Bình Dương.