Thái Lan “mặc cả” thành công, chi 829 tỉ đồng mua bản quyền World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN -  Tối 17-11, Siam Sport cho biết Thái Lan đã đàm phán thành công với FIFA để mua bản quyền phát sóng World Cup 2022 với giá 1,2 triệu baht (829 tỉ đồng), thấp hơn 25% so với mức giá chào bán ban đầu.

“Thống đốc Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) - Kongsak Yodmadee cho biết đã đàm phán thành công với FIFA để đưa World Cup 2022 về phát sóng tại Thái Lan với mức giá 1,2 tỉ baht”, Siam Sport thông tin.

Theo tờ báo của Thái Lan, ban đầu bản quyền truyền hình World Cup 2022 tại Thái Lan được FIFA chào bán 1,6 tỉ baht (khoảng 1,1 nghìn tỉ đồng). Ngày 9-11, SAT đề xuất Ủy ban Phát thanh và Viễn thông quốc gia Thái Lan (NBTC) chi số tiền này. Tuy nhiên NBTC chỉ chấp nhận "góp" 600 triệu baht, còn 1 tỉ baht SAT phải tự tìm nguồn.

Thái Lan phải chi 829 tỉ đồng, nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á để có bản quyền World Cup 2022, chỉ hai ngày trước trận khai mạc
Thái Lan phải chi 829 tỉ đồng, nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á để có bản quyền World Cup 2022, chỉ hai ngày trước trận khai mạc

Từ ngày 9-11 tới 17-11, SAT tiếp tục có các cuộc đàm phán, đề nghị FIFA giảm giá bán về mức 1,2 tỉ baht. Đàm phán có thời điểm bế tắc do FIFA không muốn giảm giá. Theo Siam Sport, phía SAT đã phải nhờ tới một thành viên Uỷ ban Olympic quốc tế nói chuyện trực tiếp với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, sau đó FIFA chấp nhận giảm giá 25%.

Cũng theo tờ báo này, ngoài 600 triệu baht từ NBTC, SAT phải trích quỹ 200 triệu baht đồng thời kêu gọi một số doanh nghiệp cam kết tài trợ 400 triệu baht để đủ 1,2 tỉ baht trả cho phía đối tác. Thời điểm SAT chốt hợp đồng chỉ cách trận khai mạc World Cup 2022 đúng 2 ngày. Vì vậy theo Siam Sport, SAT đang cùng các cơ quan liên quan hoạt động hết công suất để kịp tiếp phát sóng trận chủ nhà Qatar và Ecuador (23h ngày 20-11) cho khán giả quê nhà.

SAT cam kết với Chính phủ Thái Lan rằng toàn bộ các trận đấu World Cup 2022 sẽ được phát sóng miễn phí phục vụ người dân.