Tên tuổi Britney Spears không còn đáng giá 15 triệu USD

ANTĐ - Simon Cowell quyết định chấm dứt hợp đồng làm giám khảo với Britney.

Việc lựa chọn Britney làm giám khảo cuộc thi The X Factor như một con át chủ bài của Simon Cowell đã không mang lại kết quả như mong đợi khi “công chúa nhạc Pop” thể hiện mình quá mờ nhạt trên chiếc ghế này.

Một nguồn tin tin cậy cho biết Britney dường như đã nhảy dựng lên khi biết Cowell sẽ không tiếp tục mời cô trong mùa tới, nhưng ai cũng biết rằng điều này sớm muộn gì cũng xảy ra.

Được biết, nhà sản xuất thậm chí đã lên kế hoạch mời nghệ sĩ khác thế chỗ cho Britney và LA Reid. Sức hút của Reid không còn như mùa trước, trong khi “công chúa tóc vàng” lại nhận được nhiều sự chê trách nhất vì sự nghèo nàn cũng như cách làm việc thiếu chuyên nghiệp khi cô một mực đòi đổi phần trình diễn của một số thí sinh. Rõ ràng, Britney hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người cố vấn trong chương trình. Cánh phóng  viên còn nói rằng, Britney ít khi theo dõi phần trình diễn của các thí sinh. Có vẻ như, Britney đã làm tốt “vai trò” của người làm giảm độ hấp dẫn của cuộc thi với khan giả hơn mong đợi. Nhưng có một điều rõ ràng là, cô đã nhận được một khoản tiền khổng lồ từ cái tên Britney Spears của mình mang lại.

 Tên tuổi Britney Spears không còn đáng giá 15 triệu USD ảnh 2
Sau Niclole và Paula 
 Tên tuổi Britney Spears không còn đáng giá 15 triệu USD ảnh 3
"Bà mẹ hai con" lại tiếp tục làm khán giả thất vọng.