Tên tù nhân 3 lần trốn trại

ANTĐ - Đây không phải là lần đầu tiên, Thảo trốn trại. Năm 2000, Trần Văn Thảo bị TAND TP Hồ Chí Minh xử phạt tù chung thân về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Tuy nhiên, y không chịu cải tạo tốt mà lại nung nấu ý đồ trốn ra ngoài.

Tuần qua, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hai bị cáo Trần Văn Thảo (SN 1977), tên gọi khác Si Pha, quê quán tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang và Lê Văn Hiệu (SN 1982), tên gọi khác Phạm Văn Vương, quê quán tại tỉnh Quảng Ninh về hành vi “Trốn khỏi nơi giam”.

Tên tù nhân 3 lần trốn trại ảnh 1
Hai đối tượng tại phiên toà

Trần Văn Thảo và Lê Văn Hiệu là hai phạm nhân đang bị giam giữ tại Phân trại số 1, Trại giam số 6 - Bộ Công an. Do có ý định trốn khỏi nơi giam từ trước nên Trần Văn Thảo rủ thêm Lê Văn Hiệu ở cùng buồng, đang chấp hành án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” để thực hiện hành vi với mình. Đến 1 giờ 30 phút ngày 22/4/2011, trong khi các phạm nhân ở buồng giam đang ngủ, Thảo và Hiệu cùng nhau trốn ra ngoài.


Từ đây, cả hai tiếp tục đi về phía thị trấn huyện Nam Đàn đón xe xuống Thành phố Vinh. Tuy nhiên, đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang chờ đón xe tại thị trấn huyện Nam Đàn, Thảo và Hiệu bị hai cán bộ Trại giam số 6 - Bộ Công an bắt giữ.


Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên, Thảo có ý định trốn trại. Năm 2000, Trần Văn Thảo bị TAND TP Hồ Chí Minh xử phạt tù chung thân về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Tuy nhiên, y không chịu cải tạo tốt mà lại nung nấu ý đồ trốn ra ngoài.

Năm 2004, Thảo bị TAND huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang xử phạt 36 tháng tù giam về hành vi “Trốn khỏi nơi giam”. Chưa hết, năm 2008, Thảo tiếp tục bị TAND huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang xử phạt 5 năm tù giam cũng về tội “Trốn khỏi nơi giam”.


Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trần Văn Thảo 5 năm tù giam, kết hợp với án chung thân từ trước, tổng hợp thành hình phạt chung thân; Lê Văn Hiệu 4 năm tù giam, kết hợp với bản án chung thân tuyên từ trước, tổng hợp thành hình phạt chung thân.