Tên lửa tàng hình Kh-69 của tiêm kích Su-57 Nga đã sẵn sàng chiến đấu

ANTD.VN - Tên lửa tàng hình Kh-69 sẽ giúp tiêm kích Su-57 Nga như "hổ mọc thêm cánh" khi có thể tung ra đòn tấn công tầm xa rất chính xác.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga - ông Dmitry Medvedev mới đây đã đến thăm một nhà máy sản xuất tên lửa ở khu vực Moskva và được giới thiệu vũ khí mới nhất - tên lửa tàng hình Kh-69 (tên cũ Kh-59MK2).

Ông Medvedev đặc biệt quan tâm đến loại tên lửa có tiết diện hình vuông khác thường. Vũ khí đó là gì và tại sao nó lại có thể khiến vị Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga quan tâm đến vậy?

Báo chí Nga cho biết, ông Dmitry Medvedev và Giám đốc Tập đoàn vũ khí tên lửa chiến thuật (KTRV) - ông Boris Obnosov đã dừng lại gần tên lửa không đối đất tàng hình Kh-69.

Lần đầu tiên giới truyền thông biết đến vũ khí này là vào năm ngoái, khi KTRV trình bày một mô hình tại Triển lãm Army 2022, giờ đây tên lửa Kh-69 có vẻ như đã sẵn sàng bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Về tiết diện hình vuông khác thường, nhà sản xuất giải thích điều này giúp nó dễ dàng lắp vào khoang vũ khí của tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57. Kh-69 là tên lửa đa chức năng, diện tích phản xạ radar nhỏ và có hữu độ chính xác cao.

Khả năng tàng hình trước radar phòng không của đối phương được cung cấp bởi hình dạng khác thường của thân tên lửa cũng như lớp phủ đặc biệt bên ngoài.

Nhà sản xuất tự tin khẳng định hệ thống phòng không của một đối thủ tiềm năng không có cơ hội bắn hạ Kh-69. Ngoài Su-57, các chiến đấu cơ khác bao gồm Su-35, Su-30SM và Su-34 đều có thể mang loại tên lửa trên.

Tên lửa hành trình Kh-69 do Cục thiết kế Raduga thuộc KTRV phát triển, nó được giới chuyên môn đánh giá có cấu hình phù hợp nhất với hệ thống vũ khí của tiêm kích tàng hình Su-57.

Tên lửa Kh-69 (Kh-59MK2) được trang bị công nghệ tàng hình, nó có chiều dài 4,2 mét, sải cánh là 2,5 mét và đường kính thân 0,4 mét, trên thân có trang bị cánh và vây với khả năng gấp lại được.

Mặc dù ban đầu được thiết kế như là một thành viên trong gia đình tên lửa hành trình chiến thuật Kh-59, nhưng phiên bản Kh-69 rõ ràng là một thiết kế hoàn toàn mới "đậm chất tương lai".

Vũ khí này có khả năng tấn công rất nhiều mục tiêu cố định ở dưới đất, ngay cả khi sóng radar, hệ thống dẫn đường bằng hồng ngoại và các hệ thống xác định vị trí tọa độ cũng như thông tin khu vực mục tiêu hiển thị ở mức độ thấp.

Nhờ được tích hợp động cơ phản lực Saturn (hoặc động cơ 50MT dành cho phiên bản xuất khẩu), tên lửa Kh-69 đạt tầm bắn 290 km, tức là máy bay mang nó sẽ được an toàn trước phòng không đối phương nhờ khả năng khai hỏa từ xa.

Kh-69 sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính INS trong giai đoạn đầu và chuyển sang sử dụng phương thức dẫn đường thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS hoặc GLONASS giữa hành trình bay.

Tên lửa còn có hệ thống dẫn đường quang điện tử giúp cho bán kính lệch mục tiêu khi tấn công trong thời gian cả ngày lẫn đêm chỉ là 3 mét. Đồng thời Kh-69 cũng có thể tùy chọn hệ thống dẫn đường khi thực hiện nhiệm vụ đối với các mục tiêu khác nhau.

Không chỉ có vậy, tên lửa này còn có khả năng bay ở tầm thấp chỉ 50 mét trên mặt đất. Đồng thời Kh-69 còn có tùy chọn đầu đạn loại xuyên phá nặng 310 kg, hoặc đầu đạn chùm mang theo nhiều đạn con.

Điều cuối cùng cần nhắc đến đó là hiện tại báo chí biết rằng tên lửa Kh-69 sắp được đưa vào sản xuất hàng loạt, nhưng chưa rõ mốc thời gian cụ thể là khi nào.