Tên lửa siêu thanh LMM Martlet của Anh lần đầu được phát hiện tại Ukraine

ANTD.VN - Tên lửa siêu thanh LMM Martlet của Anh đã xuất hiện trong biên chế Lực lượng vũ trang Ukraine, chưa rõ nó được chuyển giao vào thời điểm nào.

Tên lửa siêu LMM Martlet là vũ khí tấn công chính xác cao có trọng lượng nhẹ, sử dụng cơ chế dẫn đường bám chùm tia laser, tấn công các mục tiêu trên bộ, trên không và cả trên biển.

Quân đội Ukraine đã nhận các bệ phóng và tên lửa siêu thanh LMM Martlet do Anh cung cấp.

Theo hình ảnh do Lực lượng vũ trang Ukraine công bố, một binh sĩ nước này sử dụng bệ phóng di động bắn tên lửa siêu thanh LMM Martlet.

Loại tên lửa này có khả năng đạt tốc độ siêu âm Mach 1,5 và bắn trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 8 km.

Đây hiện là vũ khí phòng không dạng vác vai có tầm xa nhất của Quân đội Ukraine.

Một trong những mục tiêu quan trọng mà Quân đội Ukraine hướng đến là máy bay không người lái (UAV) của đối phương. Do không thể sử dụng tên lửa tầm nhiệt để tiêu diệt UAV nên tên lửa LMM Martlet điều khiển bằng laser là giải pháp hoàn hảo.

Báo chí Nga đánh giá, sự xuất hiện của loại vũ khí như vậy trong Lực lượng vũ trang Ukraine là một mối nguy hiểm đáng kể.

Xây dựng trên phả hệ tên lửa tốc độ cao Starstreak và được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của chương trình FASGW, LMM Martlet là loại vũ khí chính xác cao do chi nhánh của Tập đoàn Thales tại Anh sản xuất.

Nhà sản xuất nói rõ: LMM (Lightweight Multirole Missile) Martlet là tên lửa đa năng thế hệ mới, được chế tạo trên cơ sở tên lửa High Velocity Missile/Starstreak.

Tên lửa đa năng LMM lần đầu tiên được “trình làng” tại Triển lãm hàng không Farnborough 2008, nó có thể tích hợp với bệ phóng trên xe thiết giáp, trực thăng, tàu hải quân hay phóng trực tiếp từ bệ phóng di động dạng vác vai.

LMM có trọng lượng 13 kg, mang đầu đạn 3 kg và trang bị động cơ nhiên liệu rắn 2 tầng do Công ty Roxel Propulsion Systems (RPS) chế tạo. Trong tương lai, LMM sẽ sử dụng các loại đạn nổ phá mảnh và xuyên lõm.

Được chế tạo theo kết cấu mở, sử dụng công nghệ của Starstreak cho nên một quân nhân khi đã sử dụng thành thạo loại tên lửa này sẽ không cần đào tạo thêm cho việc làm chủ vũ khí tương tự.

Việc phát hiện, theo dõi và đánh chặn mục tiêu là hoàn toàn tự động. Trắc thủ chỉ có nhiệm vụ xác định mục tiêu và truyền lệnh phóng.

Trong những cuộc thử nghiệm khi triển khai từ bệ phóng di động vác vai hay từ tàu hải quân, tên lửa LMM đều cho thấy xác suất tiêu diệt mục tiêu cực kỳ ấn tượng, thời gian phản ứng rất nhanh và dễ sử dụng.

Với LMM Martlet, Quân đội Ukraine giờ đây đã có một tên lửa vác vai đa năng cực kỳ lợi hại, có thể tiêu diệt cả UAV và máy bay hoạt động ở độ cao thấp, lẫn các loại xe bọc thép hạng nhẹ.