Tên lửa phòng thủ mạnh nhất của Mỹ đã sẵn sàng cho việc đánh chặn tên lửa đạn đạo Triều Tiên

ANTD.VN - Tên lửa dẫn đường Standard Missile-6 (SM-6) tiếp tục được thử nghiệm thành công ngoài khơi quần đảo Hawaii. Đây sẽ là lá chắn mạnh nhất được triển khai trên các chiến hạm của Mỹ, sẵn sàng đánh chặn mọi mục tiêu một khi có lệnh.

Mỹ thử nghiệm lá chắn tên lửa ngoài khơi Hawaii giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên tăng cao. Họ đã sử dụng tên lửa dẫn đường Standard Missile-6 (SM-6) để đánh chặn một mục tiêu tên lửa đạn đạo tầm trung. 

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) và Hải quân Mỹ đã có cuộc thử nghiệm thành công 

Theo MDA, cuộc thử nghiệm đã tăng cường năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo giai đoạn cuối cho hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển. 

Hoạt động này đã diễn ra theo đúng kế hoạch và được tiến hành từ tàu USS John Paul Jones, chỉ 1 ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa qua không phận Nhật Bản sáng 29/8.

Bình Nhưỡng tuyên bố, vụ phóng tên lửa là nhằm đối phó với cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ - Hàn Quốc, và là bước đầu trong lộ trình quân sự của nước này ở Thái Bình Dương để "khống chế" vùng lãnh thổ Guam của Mỹ.

Trong khi đó SM-6 chính là loại tên lửa mới nhất và mạnh nhất hiện nay được tích hợp vào hệ thống phòng thủ Aegis vốn triển khai trên các tàu chiến khắp đại dương của Mỹ.

Tên lửa SM-6 có thể đạt tầm bắn 240km, độ cao diệt mục tiêu 33km và tốc độ hành trình Mach 3.5.

Ngoài tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm trung, SM-6 cũng có thể tiêu diệt tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm và các loại chiến đấu cơ. 

Hiện Mỹ đang biến đổi để SM-6 làm được nhiệm vụ chống hạm.

Với nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đối phương ở kì cuối của đường bay. Đây là cơ hội cuối cùng để đánh chặn một tên lửa đạn đạo trước khi nó đến mục tiêu, vì thế đòi hỏi tên lửa SM-6 phải có độ chính xác cực cao.

Để tăng thêm tính hiệu quả khi diệt mục tiêu, SM-6 sử dụng đầu đạn nổ phá mảnh thay vì kiểu đánh chặn bằng động năng như các tên lửa trước đây.

Nhà sản xuất Raytheon cho biết, với hệ thống dẫn đường bằng radar, nó có thể hoạt động ở chế độ chủ động hoặc bán chủ động, cơ hội để tên lửa đạn đạo sống sót là rất thấp.

Mỹ đang đẩy nhanh tiến độ để sớm biên chế loại tên lửa phòng thỉ cực kỳ nguy hiểm này, sẵn sàng tấn công mọi mục tiêu một khi có lệnh.