Tên lửa hạt nhân ẩn mình dưới đại dương có độ chính xác nhất thế giới của Mỹ

ANTD.VN - Với khả năng mang tối đa 12 đầu đạn và độ sai số mục tiêu chỉ 90m, tên lửa hạt nhân Trident II D5 được coi là nỗi kinh hoàng ẩn náu dưới đại dương.

Trong bộ 3 hạt nhân của Mỹ, tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân chiến lược Trident II đóng vai trò như lực lượng tấn công phủ đầu trong cuộc chiến hạt nhân toàn diện.

SLBM Trident-II có chiều dài 13,41m, đường kính 1,85m, trọng lượng phóng 58,5 tấn. 

Đây là tên lửa nhiên liệu rắn 3 giai đoạn với tầm bắn thiết kế 11.000km. .

Tên lửa có khả năng mang theo 8 đầu đạn hạt nhân W88 với đương lượng nổ 475 Kt/đầu đạn hoặc 12 đầu đạn hạt nhân W76 với đương lượng nổ 100 Kt/đầu đạn

Điểm đặc biệt là Trident II áp dụng sâu công nghệ vật liệu composite (graphite/epoxy) trong chế tạo tuy làm đội giá thành, nhưng lại giúp giảm trọng lượng tên lửa và tránh khả năng phát hiện bằng radar.

Trong hình là cấu trúc sắp xếp của các đầu đạn hạt nhân trên tên lửa Trident II.

Trident II đã xác lập kỷ lục thế giới về tính tin cậy so với các SLBM của các cường quốc trên thế giới với gần 160 lần phóng thành công liên tiếp.

Ngoài việc đứng đầu trong hàng ngũ những tên lửa đạn đạo đáng tin cậy nhất thế giới, Trident-II-D5 còn được coi là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) chính xác nhất và có sức mạnh khủng khiếp nhất.

Độ sai số mục tiêu chỉ vào khoảng 90m trong khi đa phần các tên lửa đạn đạo hạt nhân thường có độ sai số từ 250m -500m.

Hiện tại, loại tên lửa này đang được trang bị trên 14 tàu ngầm nguyên tử lớp Ohio của hải quân Mỹ và 4 tàu ngầm lớp Vanguard của hải quân Anh. 

Do chưa có kế hoạch thay thế, Mỹ và Anh đang hợp tác kéo dài niên hạn sử dụng tên lửa Trident -II- D5 tới năm 2042 với chương trình D5LE.

Với tầm bay xa, độ chính xác cực cao, khả năng tấn công độc lập các mục tiêu, Trident II-D5 là loại tên lửa hạt nhân đáng gờm nhất của Mỹ, chúng được ví như bóng ma tử thần ẩn hiện dưới đại dương có thể trùm lên đối thủ bất cứ lúc nào.