Tên lửa hành trình Kh-101 Nga có cụm thiết bị gốc Mỹ?

ANTD.VN - Nếu thông tin tên lửa hành trình Kh-101 có cụm thiết bị là sản phẩm của một công ty Mỹ thì nhà sản xuất quốc phòng Nga có thể gặp rắc rối trong thời gian tới khi không thể tiếp cận được nguồn cung linh kiện.

Một số cấu phần do Mỹ sản xuất đã được tìm thấy trong quả tên lửa hành trình Kh-101 Nga bị phòng không Ukraine bắn hạ. Được biết đây không phải vi mạch riêng biệt mà là cả cụm module.

Ông Andrii Nebytov - người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia khu vực Kyiv mới đây đã công bố một bức ảnh với phần còn lại của tên lửa Kh-101, cho thấy một thông tin rất thú vị và đáng quan tâm.

Giới truyền thông đặc biệt chú ý đến bức ảnh này, bởi nó cho thấy rõ ràng một phần hệ thống cung cấp năng lượng dành cho quả tên lửa.

Từ các nguồn tin riêng của mình, những nhà báo đến từ ấn phẩm Defense Express đã có được hình ảnh chi tiết của bộ phận nói trên, cho phép xác định một cách chính xác toàn bộ thành phần của nó.

Như có thể thấy, các khối bộ chuyển đổi DC-DC - sản phẩm từ công ty Vicor của Mỹ đã được Nga sử dụng. Công ty này khá nổi tiếng trên thị trường quốc tế và nằm trong danh sách các nhà sản xuất cung cấp sản phẩm theo hợp đồng trực tiếp với Lầu Năm Góc.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này đồng thời là nhà cung cấp linh kiện cho sản phẩm cuối cùng của một số cơ sở chế tạo khác, trong đó bao gồm cả những công ty trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Đồng thời theo kết quả tìm hiểu, một phần đáng kể các sản phẩm của công ty Vicor không thuộc diện mặt hàng bị xử phạt và được rao bán ngay cả thông qua các trang web trực tuyến như AliExpress.

Trong mọi trường hợp, việc tìm thấy các thành phần như vậy cho thấy sự phụ thuộc khá cao của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga vào nguồn cung cấp bên ngoài. Mỹ hoàn toàn đủ khả năng chặn đứng nguồn cung linh kiện để gây khó cho Moskva.

Đồng thời, theo số liệu của Bộ Quốc phòng Ukraine, các nhà máy sản xuất vũ khí Nga đang tiếp tục duy trì tốc độ lắp ráp tên lửa hành trình Kh-101, sản lượng của họ đã gia tăng đáng kể trong khoảng thời gian gần đây.

Con số ước tính vào khoảng 180 đơn vị mỗi năm, tất nhiên như vậy không thể bù đắp số lượng tên lửa hiện tại được sử dụng cho các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, nhưng đây là một con số rất đáng kể.

Kh-101 là tên lửa tấn công tầm xa mang đầu đạn thông thường, được phát triển bởi Cục thiết kế Raduga (Nga) trong giai đoạn 1995 - 2013.

Tên lửa Kh-101 có một "người anh em" cấu tạo tương tự nhưng mang theo đầu đạn nhiệt hạch công suất lớn, với đương lượng nổ trong khoảng 250 kT đến 1 MT (250 nghìn - 1 triệu tấn thuốc nổ TNT) được ký hiệu là Kh-102.

Khối lượng của đầu đạn thông thường lắp cho tên lửa Kh-101 là 400 kg, tầm bay tối đa 5,5 nghìn km. Quỹ đạo của chuyến bay có thể thay đổi và độ cao cũng linh hoạt trong biên độ từ 30 m đến 10 km.

Tốc độ bay hành trình của tên lửa Kh-101 là 190 - 200 m/s và tối đa lên tới 250 - 270 m/s. Độ chính xác của việc bắn trúng mục tiêu đang di chuyển trong khoảng 10 m, đây là thông số đáng kinh ngạc bởi theo đánh giá thì vũ khí này chỉ diệt mục tiêu bất động.

Sai số nói trên không làm giảm hiệu quả, do trọng lượng của đầu đạn và độ lệch có thể xảy ra theo vòng tròn xác suất (CEP) ở phạm vi tối đa đối với mục tiêu đứng yên không vượt quá 7 m, đủ để lượng thuốc nổ bên trong quả đạn nghiền nát mục tiêu.