Taxi điện tự hành (robotaxi) xuất hiện tại Mỹ

ANTD.VN - Mẫu robotaxi mang tên M-Vision sẽ sớm gia nhập đội xe của Waymo, công ty cung cấp dịch vụ xe tự hành thuộc tập đoàn Alphabet của Mỹ.
Thương hiệu xe điện Zeekr thuộc sở hữu của tập đoàn Geely mới đây vừa đăng tải những hình ảnh mới nhất của mẫu robotaxi mà họ đang phát triển.
Mẫu taxi điện được định danh là M-Vision và sẽ là một phần trong đội xe của Waymo, công ty cung cấp dịch vụ taxi tự hành cho người dân Mỹ.
Hãng Zeekr cho biết M-Vision được thiết kế với mục đích duy nhất là phục vụ giao thông công cộng.
M-Vision sở hữu thiết kế được đánh giá là khá hiện đại và thời trang.
Những dải đèn LED tích hợp vào phần đầu và đuôi xe. Trong khi một loạt cảm biến phục vụ hệ thống tự hành xuất hiện tại nhiều vị trí xung quanh như nóc xe, chắn bùn và phần cản trước/sau.
Vì là taxi tự hành hoàn toàn, cả 5 chỗ ngồi trên M-Vision đều dành cho hành khách.
Ngay giữa vị trí táp-lô là một màn hình điều khiển cỡ lớn, cùng với cặp loa bố trí đối xứng hai bên và các cửa gió điều hòa.
Zeekr tuyên bố M-Vision sở hữu không gian nơi khách hàng của họ có thể giải trí, làm việc, họp hành, thư giãn và thậm chí là có một giấc ngủ ngon.
Mẫu robotaxi do Zeekr thiết kế được trang bị cửa trượt hai bên.

Khi có người tiến đến gần, phần tay nắm cửa dạng phẳng sẽ sáng đèn và hành khách có thể dễ dàng mở cửa chỉ với một lần chạm.

Geely cho biết nền tảng SEA-M xuất hiện trên M-Vision là phiên bản tinh chỉnh từ nền tảng SEA, vốn từng được áp dụng cho nhiều mẫu xe đến từ các thương hiệu như Volvo hay Polestar.
Chiều dài cơ sở của M-Vision khi hoàn thiện sẽ vào khoảng 2.700-3.300 mm.
Đáng chú ý, hàng ghế đầu tiên trên M-Vision có thể xoay 180 độ để tạo thành một không gian dành riêng cho hội bạn bè hoặc gia đình.
Mặc dù các thông số kỹ thuật về động cơ điện hay dung lượng pin vẫn đang được giữ kín,
Zeekr tiết lộ các mẫu robotaxi của họ có khả năng vận hành trên quãng đường 500.000 km trong vòng 5 năm, với thời gian hoạt động tối đa 16 giờ mỗi ngày.