Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ thăm Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đã cập cảng Busan của Hàn Quốc vào sáng 12-10-2023 sau khi tham gia cuộc tập trận 3 bên với Hàn Quốc và Nhật Bản.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ

USS Ronald Reagan là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ 2 của Mỹ thăm Hàn Quốc kể từ tháng 3 vừa qua. Chuyến thăm lần này được coi là hành động thể hiện tăng cường răn đe đối với Triều Tiên, và luôn bị Triều Tiên phản đối mạnh mẽ.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tàu sân bay USS Ronald Reagan, đồn trú tại Yokosuka gần Tokyo (Nhật Bản), sẽ ở Busan cho đến 16-10. Sự kiện giao lưu giữa các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc sẽ diễn ra, đồng thời công chúng được lên tham quan tàu.

Trước đó, tàu sân bay USS Ronald Reagan tham gia cuộc tập trận chung kéo dài 2 ngày với Nhật Bản và Hàn Quốc trên Biển Hoa Đông.

Hồi tháng 7-2023, một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đã ghé thăm cảng ở Hàn Quốc và là lần đầu tiên 1 con tàu thuộc loại này thăm Hàn Quốc sau 42 năm. Tàu ngầm chiến lược của Mỹ có khả năng mang tên lửa đạn đạo được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên ngày càng phản đối những động thái như vậy. Giới quan sát cho rằng Triều Tiên có thể đáp trả bằng vụ phóng tên lửa đạn đạo hoặc thực hiện hành động khác.