Tàu ngầm hạt nhân mạnh nhất thế giới của Mỹ bất ngờ xuất hiện tại Địa Trung Hải

ANTD.VN - Tàu ngầm hạt nhân mạnh nhất thế giới hiện thuộc về lớp Ohio của Mỹ, kho vũ khí nguyên tử của con tàu này đủ sức thổi bay cả một lục địa. Hiện Mỹ vừa triển khai một tàu ngầm lớp này tới biển Địa Trung Hải.
Truyền thông Nga vừa đưa tin, tàu ngầm nguyên tử USS Rhode Island thuộc lớp Ohio của hải quân Mỹ đã bất ngờ xuất hiện tại biển Địa Trung Hải mà không có bất kỳ sự thông báo công khai nào trước đó.

Sau đó trên vùng biển này tiếp tục xuất hiện máy bay chỉ huy cảnh báo E-6B Mercury cũng của Mỹ.

Hiện chưa rõ động thái triển khai hai loại khí tài cực mạnh trên của quân đội Mỹ, song phía truyền thông Nga dự đoán, chúng có thể liên quan tới Iran.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio luôn được Washington sử dụng để phát tín hiệu đến đồng minh và đối thủ.
Nga giữ kỷ lục về siêu tàu ngầm lớn nhất thế giới nhưng Mỹ lại giữ kỹ lục là nước có tàu ngầm hạt nhân mang sức mạnh hủy diệt, một tàu ngầm chiến lược lớp Ohio của Mỹ đủ khả năng xóa sổ cả một lục địa.
Cho đến hiện tại tàu ngầm lớp Ohio vẫn là loại khí tài mang theo kho tên lửa hạt nhân khủng khiếp nhất thế giới.

Được biết mỗi quả lửa đạn đạo hạt nhân Trident II D-5 có khả năng mang từ 8 tới 14 đầu đạn hạt nhân độc lập.

Mỗi đầu đạn có sức công phá tối đa lên tới 475kt, trong khi quả bom hạt nhân thả xuống xóa sổ thành phố Hiroshima của Nhật Bản chỉ có đương lượng nổ 12kt.

Một tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio có khả năng mang theo tới 24 quả tên lửa hạt nhân Trident II.

Với tổng số đầu đạn hạt nhân này, một tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio có thể tạo ra sức hủy diệt bằng tổng số bom đạn các bên sử dụng trong toàn bộ Thế chiến thứ 2.

Và như vậy một khi chúng tập trung tên lửa tấn công thì ngay cả một lục địa cũng sẽ bị xóa sổ.

Để mang được kho vũ khí khổng lồ như vậy, những chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược Ohio có lượng giãn nước toàn tải lên đến 18.450 tấn, dài 170 m, rộng tới 13 m.

Chúng mang theo 155 sĩ quan và thủy thủ, con tàu này có thể lặn sâu tới 300m.

Theo các thông số kỹ thuật, tàu có thể cơ động dưới nước với tốc độ khoảng hơn 20 knots (20 hải lý/h).

Thực tế tàu ngầm Ohio có khả năng tăng tốc đến 25 knots (25 hải lý/h).
Hệ thống điện tử bao gồm radar trinh sát thủy siêu âm AN/BQQ-6, một biến thể nâng cấp hiện đại của sonar AN/BQQ-5 được lắp đặt trong tàu ngầm đa mục đích.
Trong các tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio, đài sonar hoạt động chủ yếu ở chế độ thụ động – thu các tín hiệu thủy siêu âm.
Từ năm 2002, tàu ngầm USS Ohio là lớp tàu duy nhất mang tên lửa đạn đạo tầm xa phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ.
Ngoài ra chúng còn được lắp đặt 4 ống phóng ngư lôi tự bảo vệ. Các ống phóng ngư lôi nằm ở phần mũi tàu với một góc nghiêng nhỏ so với mặt phẳng của tàu.
Cơ số ngư lôi là 8 đạn Mk-48, được sử dụng để chống tàu ngầm và tàu nổi.
Hải quân Mỹ chế tạo 18 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (SSBN) lớp Ohio.
Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ quyết định hoán cải 4 tàu ngầm lớp Ohio, dỡ bỏ tên lửa đạn đạo Trident và trang bị cho chúng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk (TLAM).

Sau khi được nâng cấp vũ khí, mỗi chiếc tàu ngầm lớp Ohio hoán cải mang được 154 quả Tomahawk trong 22 trên tổng số 24 ống phóng tên lửa, nhiều tên lửa hành trình hơn cả một biên đội tàu mặt nước.

Toàn bộ số tên lửa này có thể phóng theo loạt từ dưới nước trong vòng 6 phút, điều này đủ để tạo ra một cuộc tấn công phủ đầu uy lực nhằm vào đối phương.