Tàu ngầm Alrosa 'độc nhất vô nhị' của Hải quân Nga chính thức quay lại trực chiến

ANTD.VN - Tàu ngầm Alrosa của Hải quân Nga đã tiến hành cuộc tập trận bắn ngư lôi tại Biển Đen, đánh dấu việc nó trở lại trực chiến đầy đủ.

Thủy thủ đoàn của tàu ngầm diesel-điện tiên tiến Alrosa đã thực hành bắn ngư lôi ở Biển Đen như một phần của cuộc tập trận quân sự, dịch vụ báo chí của Hạm đội Biển Đen cho biết.

Được biết, các quân nhân đã hoàn thành chuyến lặn biển sâu, tìm ra các thuật toán vận hành con tàu và sử dụng vũ khí ở các độ sâu khác nhau, cũng như phương pháp để nổi lên. Ngoài ra thủy thủ đoàn đã thực hiện bắn ngư lôi vào các mục tiêu dưới nước và trên mặt nước.

“Thủy thủ đoàn của tàu ngầm diesel-điện Alrosa thuộc Hạm đội Biển Đen đang thực hiện các khoa mục của nhiệm vụ mang tên L-3, đây là một phần không thể thiếu trong chương trình chuẩn bị cho con tàu thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu đã định”, tuyên bố nói.

Cũng có thông tin cho rằng trong giai đoạn chuẩn bị tiếp theo, thủy thủ đoàn của con tàu sẽ tiến hành rải các bãi mìn và bắt đầu thực hành phòng tránh tác động của máy bay chống ngầm.

Tàu ngầm Alrosa được đóng tại Nhà máy Krasnoye Sormovo ở thành phố Gorky (nay là Nizhny Novgorod) ngay trước khi Liên Xô tan rã và thuộc dự án thử nghiệm 877B Halibut (thường gọi là Kilo 877).

Điểm đặc biệt của con tàu đó là thay vì chân vịt, các kỹ sư đã lắp đặt một động cơ đẩy phản lực nước, thiết bị này có độ ồn khi hoạt động nhỏ hơn rất nhiều so với thiết kế truyền thống.

"Khoa học vẫn đang nghiên cứu về động cơ phản lực nước, hướng đi này là phù hợp. Khi Alrosa được tạo ra, khả năng tích hợp chúng trên tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đã được chứng minh".

"Đây là hệ thống đẩy êm nhất và đối với tàu ngầm thì khả năng tàng hình là chiến thuật chính. Ở nước ngoài, chiếc tàu ngầm có động cơ phản lực nước này được gọi là lỗ đen vì trên thực tế không thể phát hiện ra nó", đại diện nhà máy nêu rõ.

Sau khi Liên Xô tan rã, Alrosa vẫn là tàu ngầm sẵn sàng chiến đấu duy nhất của Hải quân Nga trên Biển Đen. Tình trạng này kéo dài cho đến khi tái vũ trang Hạm đội Biển Đen vào năm 2014, sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Chiếc Alrosa đã tham gia tích cực trong tất cả các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, nhiều lần đoạt giải thưởng về huấn luyện phóng ngư lôi, hơn một lần thực hiện nhiệm vụ ở Địa Trung Hải và góp mặt trong những cuộc tập trận quốc tế.

Vào năm 2021, con tàu đã trải qua quá trình nâng cấp tại Nhà máy đóng tàu số 13 ở Sevastopol. Dự kiến sau khi hoàn thành việc sửa chữa, chiếc Alrosa sẽ thực hiện chuyến hải trình tới Hạm đội Baltic, tuy nhiên việc làm này vẫn chưa diễn ra.

Hiện tại vẫn chưa rõ tàu ngầm Alrosa đã được nâng cấp những gì, tuy nhiên khả năng cao là bổ sung khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr từ các ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm.

Bên cạnh đó, dự kiến con tàu cũng được tích hợp thêm hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, lắp đặt thiết bị định vị vệ tinh và cải tạo nội thất nhằm mang lại tiện nghi hơn cho thủy thủ đoàn.

Sự xuất hiện của tàu ngầm B-871 Alrosa trong thành phần tác chiến của Hải quân Nga sẽ khiến các quốc gia NATO phải đặc biệt đề phòng, bởi mặc dù đã cũ, nó vẫn là chiếc Kilo có độ ồn khi hoạt động ở mức thấp nhất.