Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nga nhiều khả năng sẽ tiến hành nâng cấp lớn đối với tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 trong thời gian tới.
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Hãng tin Izvestia cho biết, kế hoạch sửa đổi vũ khí cho tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 đã được Hải quân Nga thông qua và sẽ triển khai trong thời gian sắp tới.
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Giới chức quân sự Nga cho biết, kinh nghiệm thu được trong chiến dịch quân sự đặc biệt cho thấy tàu chiến mang tên lửa hành trình đa năng như Kalibr có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Trong tương lai, Nga có kế hoạch đưa tên lửa hành trình Kalibr lên lớp tàu hộ tống nói trên, bên cạnh đó tên lửa siêu thanh Onyx cũng là một lựa chọn. Quá trình hiện đại hóa vẫn đang ở giai đoạn giải quyết các vấn đề kỹ thuật chính.
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Trước hết, quá trình tìm kiếm phương án tối ưu để triển khai vũ khí mới đang được tiến hành. Một số giải pháp bố trí đang được xem xét. Tên lửa Kalibr và Onyx có thể được đặt ở phần giữa của con tàu, tại vị trí hiện tại của tổ hợp Uran.
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Một phương án khác cũng được đề xuất là đặt tên lửa trong các bệ phóng dạng container bố trí dưới sàn đáp trực thăng với cơ cấu nâng hạ đặc biệt để không ảnh hưởng quá lớn tới cấu trúc nhưng vẫn mang lại khả năng chiến đấu vượt trội.
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Lựa chọn cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Có lẽ quyết định sẽ tính đến khả năng phát triển toàn diện tính năng cho con tàu. Nguồn tin của Izvestia không nêu rõ khung thời gian hoàn thành công việc.
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Ngoài ra tất cả những chiến hạm mới của Dự án 20380 sẽ ngay lập tức được chế tạo theo thiết kế hiện đại hóa và nhận vũ khí tên lửa tương ứng.
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Ngược lại, các tàu hộ tống đã được chế tạo và đưa vào sử dụng sẽ mang vũ khí mới trong quá trình sửa chữa và nâng cấp theo kế hoạch. Kết quả là theo thời gian, toàn bộ hạm đội Dự án 20380 sẽ sử dụng các hệ thống tên lửa tầm xa hiện đại.
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Theo thiết kế, các tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 được chế tạo để hoạt động tại vùng biển gần. Lớp chiến hạm này chiều dài l104,5 m với lượng giãn nước đầy tải 2.250 tấn, được trang bị động cơ diesel, cho tốc độ tối đa 27 hải lý/h.
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Thủy thủ đoàn của tàu bao gồm 100 người, trong đó có 14 sĩ quan. Dựa trên cấu hình tàu hộ vệ Dự án 20280 nguyên bản, một số phân lớp với những khác biệt nhất định đã được phát triển như Dự án 20381 hay 20385..
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Chiến hạm Dự án 20380 được trang bị khí tài điện tử tinh vi, hệ thống định vị thủy âm và radar có độ nhạy cao, đi kèm tên lửa chống hạm, pháo hải quân và ngư lôi chống ngầm hiện đại. Tàu có thể mang theo 1 trực thăng Ka-27 trong các chuyến hải trình dài.
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Với sự trợ giúp của các hệ thống chiến đấu khác nhau trên tàu, toàn bộ mục tiêu trên không, trên và dưới mặt nước được có thể bị phát hiện và tiêu diệt trong thời gian nhanh chóng với mức độ ưu tiên cao.
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Vũ khí tấn công chính hiện tại của lớp chiến hạm này bao gồm 4 bệ phóng với 8 tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 Uran. Chúng nằm ở phần trung tâm của thượng tầng, vuông góc với trục của tàu; tên lửa được phóng qua phía bên hông.
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Tên lửa Uran ban đầu nhằm mục đích tiêu diệt các mục tiêu lớn trên mặt nước. Ngoài ra trong quá trình thử nghiệm và thực tế, khả năng tấn công đối tượng mặt đất cũng đã được chứng minh.
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Kh-35 Uran mặc dù có thể tấn công mục tiêu mặt đất, nhưng ở vai trò này, nó kém hơn các tên lửa chuyên dụng, do vậy việc tích hợp tên lửa Kalibr sẽ nâng cao đáng kể sức chiến đấu của chiến hạm Dự án 20380.
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại
Tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 sẽ được Nga tái vũ trang và nhận tên lửa hiện đại