Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 28-7, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy tổ chức khai giảng Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đóng quân tại trụ sở Bộ Công an (số 44 - Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Lễ khai giảng. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thủy, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Công an thành phố Hà Nội; các đồng chí giảng viên và 70 học viên tham gia Lớp tập huấn dự Lễ khai giảng lớp tập huấn.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên khẳng định: “Bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm giúp cán bộ, chiến sỹ các đơn vị rèn luyện, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng cơ bản, các thao tác sử dụng hiệu quả trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ. Qua đó, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và đảm bảo lực lượng, phương tiện kịp thời xử lý sự cố cháy, nổ xảy ra ngay từ giai đoạn ban đầu, không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, phát huy hiệu quả phương châm 04 tại chỗ…”.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị các giáo viên, huấn luyện viên tập trung truyền tải những kỹ năng phòng ngừa, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ bất ngờ và kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cơ bản cho cán bộ, chiến sĩ, học viên và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của trường Đại học Phòng cháy chữa cháy trong công tác phòng ngừa cháy, nổ của các đơn vị tại trụ sở 44 Yết Kiêu.

Đồng chí Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an yêu cầu các học viên nắm chắc những kiến thức mà các giảng viên truyền đạt tại lớp tập huấn. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

“Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ diễn ra trong các ngày 28 và 29-7-2022. Mỗi học viên sau khi học xong lớp tập huấn, khi về đơn vị sẽ hướng dẫn tập thể đơn vị có những góc nhìn thực tế, thành thạo các kỹ năng, kỹ thuật về công tác phòng cháy, chữa cháy” - Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên nhìn nhận.