Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc

ANTD.VN - Sáng 21/7, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác số 1 của CATP đi kiểm tra 4 chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Cùng đi với đồng chí Phó Giám đốc còn có chỉ huy một số đơn vị và Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội.
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn kiểm tra tới động viên và kiểm tra lực lượng phòng, chống dịch tại chốt đầu cầu Vĩnh Thịnh
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội động viên lực lượng tự quản tham gia chống dịch
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội báo cáo với đồng chí Thiếu tướng Đào Thanh Hải công tác phòng, chống dịch tại các chốt, cũng như nêu xuất một số giải pháp phòng chống ùn tắc trong quá trình kiểm tra phương tiện, trong đó phân luồng từ xa, không kiểm tra đối với những xe tải, xe container đi các tuyến vành đai, không vào trong nội đô mà đi các tỉnh khác...
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Thiếu tướng Đào Thanh Hải động viên lực lượng y tế tham gia chống dịch, đồng thời lưu ý đối với những trường hợp nghi vấn cần xét nghiệm nhanh Covid-19
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Thiếu tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội CSGT số 3 đơn vị tăng cường CBCS ứng trực tại chốt đầu cầu Vĩnh Thịnh, báo cáo tình hình kiểm soát phương tiện từ tỉnh Vĩnh Phúc về Hà Nội
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Cùng với CSGT, CSCĐ, lực lượng TTGT cũng tham gia công tác kiểm soát phương tiện phòng dịch
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Các làn phương tiện được tách riêng để đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu chỉ huy một số đơn vị, thị xã, huyện hỗ trợ tối đa cho các chốt chống dịch
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Lượng phương tiện tại các chốt này thường dao động từ 1.000-2.000 lượt phương tiện
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Đồng chí Phó Giám đốc lưu ý với chỉ huy Phòng CSGT cần bổ sung một số nhà bạt để đảm bảo sức khỏe cho lực lượng làm nhiệm vụ
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Thiếu tá Vũ Quang Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 9 cùng lãnh đạo UBND xã Minh Quang báo cáo với Thiếu tướng Đào Thanh Hải công tác kiểm soát phương tiện và người từ tỉnh khác vào Hà Nội tại chốt Đồng Quang, Ba Vì
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Nhân viên y tế tham gia kiểm tra thân nhiệt, lái xe kê khai thông tin y tế
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tại chốt trực ở đầu cầu Trung Hà, Thiếu tướng Đào Thanh Hải động viên và lưu ý các lực lượng phòng chống dịch thực hiện nghiêm quy định của UBND TP
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Phương tiện và người tham gia giao thông tại các chốt này đều được CSGT phân luồng an toàn
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Những lái xe và người tham gia giao thông qua đây đều được ghi lại địa chỉ, số điện thoại, kiểm tra phòng dịch
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Các lái xe chấp hành và ủng hộ rất lớn lực lượng làm nhiệm vụ
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Sự chung sức đồng lòng và ủng hộ mạnh mẽ của các lái xe tại các chốt trong kê khai thông tin cũng như người dân hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc
Tạo “luồng xanh” cho các phương tiện không vào nội đô để chống ùn tắc