Tăng giá thuê ki-ốt: Chợ Đồng Xuân vẫn đang lấy ý kiến

ANTĐ - Chiều 21-11, Công ty cổ phần Đồng Xuân đã làm việc với đại diện tiểu thương trong chợ, giải thích rõ chủ trương, cơ sở việc điều chỉnh giá, lộ trình tăng giá cũng như các vấn đề liên quan. 

Trước đó, chiều 20-11, hàng trăm tiểu thương chợ Đồng Xuân đã tụ tập trước cổng chợ để phản đối chủ trương tăng giá cho thuê ki-ốt. Theo chủ ki-ốt 17A1- A2, kinh doanh ngành hàng vải, quần áo, hiện nay các hộ kinh doanh đang gặp khó khăn, hàng hóa ế ẩm. Vì vậy, nếu tăng giá cho thuê địa điểm thì Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đồng Xuân phải giải thích rõ ràng với tiểu thương. 

Ông Đỗ Xuân Thủy - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồng Xuân cho biết, công ty đang xây dựng kế hoạch điều chỉnh giá cho thuê địa điểm kinh doanh giai đoạn mới, từ 1-1-2015 đến 31-12-2019 do hợp đồng cũ sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Mức giá thuê ki-ốt giai đoạn 2015 - 2019 được áp dụng đối với các sạp trong chợ điều chỉnh tăng 17% trong 30 tháng đầu (2,5 năm đầu); Trong 30 tháng tiếp theo (2,5 năm tiếp theo) điều chỉnh tăng so với mức tăng của 30 tháng đầu là 17%.

Đối với các ki-ốt xung quanh chợ, trong 30 tháng đầu điều chỉnh tăng 22%; trong 30 tháng tiếp theo điều chỉnh tăng so với mức tăng của 30 tháng đầu là 22%. Việc điều chỉnh giá cho thuê này được thực hiện theo 7 bước và hiện đang lấy ý kiến tiểu thương. “Công ty cổ phần Đồng Xuân thực hiện điều chỉnh giá thuê ki-ốt công khai, đúng pháp luật” - ông Đỗ Xuân Thủy nói. 

Trước bức xúc của bà con tiểu thương, đại diện Công ty cổ phần Đồng Xuân cho hay, công ty sẽ tuyên truyền, giải thích để các hộ kinh doanh hiểu và đồng thuận.