Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn phòng ngừa cháy, nổ tại các làng nghề

ANTD.VN - Vừa thích nghi với tình hình dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, các hộ kinh do anh, làng nghề bắt đầu sản xuất trở lại. Tuy nhiên, nguy cơ cháy nổ ở các làng nghề luôn hiện hữu, bởi nhận thức cũng như sự đầu tư cho công tác PCCC của các hộ kinh doanh là chưa cao. Tại huyện Thường Tín, từ việc bám sát cơ sở, lực lượng cảnh sát PCCC đã phối hợp tốt với công an xã, chính quyền các địa phương, chủ động trong công tác tuyên truyền, sẵn sàng các phương án để kịp thời xử lý nếu xảy ra sự cố.      

Hộ gia đình này là một trong nhiều trường hợp tại xã Tiền Phong đã tận dụng nhà ở kết hợp làm nơi kinh doanh, tập kết hàng hóa. Từ sự quan tâm, tuyên truyền, hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát PCCC và công an xã chính quy, gia đình đã đầu tư bình chữa cháy, thiết kế lối thoát hiểm theo quy định. Song, qua công tác kiểm tra, tổ công tác vẫn chỉ ra những điểm mà gia đình cần lưu ý để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

Thực tế, dù công tác tuyên truyền, hướng dẫn của lực lượng chức năng được triển khai thường xuyên, liên tục, nhưng những tồn tại liên quan tới việc sử dụng nguồn nhiệt, nguồn điện an toàn thì vẫn còn đó. Một phần nguyên nhân do việc thiếu mặt bằng, nhiều hộ gia đình phải cơi nới, tận dụng không gian sinh hoạt kết hợp sản xuất, dẫn tới trang thiết bị không đồng bộ, đấu nối máy móc, đường điện không theo quy chuẩn, sơ sài.

Song song với đó, để chủ động công tác xử lý nếu có hỏa hoạn, chập cháy, những buổi tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sử dụng vật tư, thiết bị PCCC như thế này cũng thường xuyên được Công an huyện Thường tín triển khai tới các tổ, đội chữa cháy cơ sở và lực lượng dân phòng. Ngoài kiến thức, kỹ năng, một vấn đề được đặc biệt nhấn mạnh qua các buổi học đó là tư thế sẵn sàng, chủ động 24/24 về con người, vật lực để kịp thời xử lý ngay khi sự cố mới phát sinh.

Nguyên nhân các vụ cháy có tới 70% số vụ xuất phát từ sự chủ quan, bất cẩn của con người trong việc sử dụng các thiết bị điện. Ngăn chặn, kiểm soát chặt mọi nguy cơ phát sinh, kết hợp việc gia tăng tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính cơ động và kịp thời của lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng... Đây chính là các biện pháp quan trọng để phòng ngừa hỏa hoạn, kéo giảm thiệt hại nếu xảy ra chập cháy.