Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012:

Tăng cường quản lý hệ liên thông

ANTĐ - Nằm trong những đổi mới về kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ bỏ quy định về các đợt xét tuyển theo nguyện vọng để thí sinh thoải mái đăng ký xét tuyển với kết quả thi của mình nếu trên điểm sàn. Bên cạnh đó, Bộ cũng siết lại hình thức đào tạo liên thông.
Các trường đại học sẽ bàn bạc về những điểm mới tuyển sinh ĐH vào tháng 2-2012

Đăng ký xét tuyển không giới hạn

Một dự kiến đem lại quyền lợi rộng rãi cho thí sinh dự thi năm nay trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 là việc thay vì quy định tuyển sinh thành 3 đợt cho nguyện vọng 2 và 3, thí sinh sẽ thoải mái đăng ký xét tuyển với bản sao giấy chứng nhận kết quả thi. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết Bộ vẫn giữ quy định về mức điểm sàn cho từng khối thi. Như vậy để được đăng ký xét tuyển sau khi không trúng nguyện vọng 1, thí sinh chỉ cần đạt điểm sàn và đáp ứng các điều kiện đặt ra của các trường cho  nguyện vọng tiếp theo của mình.

Cụ thể, thí sinh được phát một giấy chứng nhận kết quả thi và có thể sử dụng bản sao của giấy này để đăng ký vào nhiều trường khác nhau. Khi trúng tuyển và quyết định nhập học tại một trường nào đó, thí sinh sẽ sử dụng bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi để nộp cho trường. Các trường xác định điểm trúng tuyển không thấp hơn điểm sàn và không vượt chỉ tiêu các trường đã xác định. Thay vì quy định cả nước phải xét tuyển theo đúng thời gian quy định cho từng đợt như các năm trước, Bộ GD-ĐT dự kiến chậm nhất đến tháng 10 sẽ hoàn thành thì việc xét tuyển năm nay được kéo dài đến hết 31-12-2012.

Nhà trường e dè vì sợ hồ sơ “ảo”

Bàn về lợi ích mà quy định mới này đem lại, Bộ GD-ĐT cho rằng hình thức tuyển sinh này sẽ tạo cho thí sinh có nhiều cơ hội xét tuyển, đồng thời các trường cũng sẽ tuyển được những thí sinh có kết quả thi cao, nâng cao chất lượng đầu vào. Tuy nhiên, thông tin này lại đem lại khá nhiều lo lắng cho các trường ĐH.

Một trong những việc khiến các trường đau đầu là việc thí sinh nộp quá nhiều hồ sơ đăng ký dự thi trong khi thực tế chỉ dự thi được tối đa 2 trường ở 2 khối khác nhau. Mặc dù điều này đã được hạn chế bởi quy định thí sinh được thêm 2 nguyện vọng để xét tuyển nếu trượt nguyện vọng đầu tiên nhưng vẫn không phải là giải pháp giải quyết triệt để tình trạng “ảo” khiến các trường tốn kém trong công tác tổ chức thi.

Tương tự như vậy, việc không hạn chế hồ sơ xét tuyển bằng việc cho phép thí sinh được sử dụng bản sao giấy chứng nhận kết quả thay vì được cấp 2 bản cho 2 nguyện vọng như năm trước cũng khiến các trường lo ngại tình trạng gia tăng hồ sơ “ảo” trong khâu xét tuyển. Theo Bộ GD-ĐT, quy định mới có thể khiến thí sinh “ảo” tăng nhưng các trường có thể giải quyết bằng cách tuyển nhiều đợt. Tuy vậy, GS. Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, phương án này cần phải có nhiều thảo luận xem khả năng diễn biến thế nào khi áp dụng quy định mới này để quyết định có nên thay đổi hay không. Chắc chắn sẽ tăng thí sinh “ảo” vì vậy, bài toán tuyển sinh sẽ khó khăn hơn cho các trường, ông Lê Trọng Thắng, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Mỏ Địa chất cho biết.

Quy mô dự thi gia tăng với thí sinh liên thông

Thêm một khả năng thay đổi trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 là dự kiến quy định thí sinh muốn được học liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học chính quy sẽ phải tham dự cùng kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy. Như vậy thay vì giao cho các trường tự tổ chức tuyển sinh với hình thức đào tạo liên thông thì Bộ dự kiến sẽ đặt ra quy định nghiêm túc như với thí sinh dự thi ĐH, CĐ khác. Các thí sinh muốn được tham gia đào tạo liên thông phải đạt điểm trúng tuyển bằng điểm trúng tuyển của các thí sinh dự thi hệ chính quy khác cùng ngành học.

Quyền lợi của thí sinh liên thông khác với thí sinh đào tạo hệ chính quy khác là được miễn giờ lên lớp các môn đã học theo chương trình quy định cho những người học liên thông nhưng phải tham gia dự thi toàn bộ các môn học theo chuyên ngành cùng với sinh viên hệ chính quy của năm thứ 3 theo niên chế hoặc theo số lượng tín chỉ do Hội đồng giáo dục trường quy định. Thời gian đào tạo liên thông trình độ đại học chính quy được xác định bằng sự tích hợp chứng chỉ đào tạo hoặc điểm kết thúc môn học của toàn bộ chương trình đào tạo do hiệu trưởng quyết định.