Cụ thể, Bộ GD-ĐT sẽ rà soát, bổ sung nội dung về phòng chống bạo lực học đường vào Luật Giáo dục sửa đổi, đặc biệt là bổ sung trách nhiệm của hiệu trưởng, ban giám hiệu; rà soát những qui định đối với các bên liên quan như gia đình, xã hội, người học... để lựa chọn các vấn đề “có tính phổ biến” đưa vào những quy định cấm của Luật; Đưa kiến thức phòng chống bạo lực học đường vào chương trình chính khóa; thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của cơ sở giáo dục; thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng... Bạo lực học đường là một trong những vấn đề toàn cầu. Khảo sát trên 5 quốc gia là Campuchia, Việt Nam, Indonesia, Pakistan và Nepal cho thấy, cứ 10 học sinh thì có 7 em từng trải nghiệm bạo lực học đường. Việt Nam đứng thứ hai với 71%.