Tân Thủ tướng Anh có đường lối chính trị cứng rắn và khó đoán

ANTD.VN - Lãnh đạo Công đảng Keir Starmer đã được Vua Charles III bổ nhiệm trở thành Thủ tướng Anh tại Cung điện Buckingham trong ngày 5/7, thay thế người tiền nhiệm Rishi Sunak. Ông Starmer được đánh giá là có đường lối chính trị cứng rắn và khó đoán. 
Lãnh đạo Công đảng Keir Starmer hôm 5/7 đến yết kiến Vua Charles III tại Cung điện Buckingham ở thủ đô London, chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng Anh và nhận yêu cầu thành lập chính phủ mới.
Ngay sau khi được chính thức bổ nhiệm, tân Thủ tướng Keir Starmer đến dinh thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing ở thủ đô London và có bài phát biểu đầu tiên trước báo giới với tư cách là người đứng đầu chính phủ nước này.

Mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng Starmer gửi lời cảm ơn người tiền nhiệm Sunak, nhấn mạnh không ai được xem nhẹ những thành tựu dưới thời ông Sunak.

Ông Starmer cũng ca ngợi "sự cống hiến và tận tâm" của người tiền nhiệm.

Ông Starmer cũng phát thông điệp về thời đại mới trên chính trường Anh. "Khoảng cách ngày càng lớn giữa người dân và các chính trị gia đang khiến đất nước ngày càng mệt mỏi, làm suy yếu hy vọng, tinh thần và niềm tin về tương lai tốt đẹp hơn", ông nói.

Thủ tướng Anh khẳng định sự thiếu niềm tin chỉ có thể được giải quyết bằng hành động, thay vì lời nói.

"Chúng ta có thể khởi đầu ngay từ hôm nay bằng cách thừa nhận rằng được phục vụ người dân là đặc ân và chính phủ nên thể hiện sự tôn trọng với từng người dân", ông Starmer nói.

Thủ tướng Starmer khẳng định chính phủ dưới quyền ông sẽ phụng sự mọi người dân, dù họ có bỏ phiếu cho Công đảng hay không..
Theo nhà lãnh đạo này, "đất nước sẽ là ưu tiên hàng đầu, sau đó mới đến đảng phái. Công đảng đã thay đổi và trở lại nắm quyền, đó là cách chúng tôi sẽ điều hành".
Kết thúc bài phát biểu, tân Thủ tướng Starmer cam kết sẽ đưa Vương quốc Anh hướng tới "vùng trời yên bình hơn" sau 14 năm đầy biến động dưới sự lãnh đạo của đảng Bảo thủ.
Công đảng đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua với chênh lệch áp đảo, khi giành thêm ít nhất 209 ghế quốc hội so với khóa trước.
Trong khi đó, đảng Bảo thủ của cựu Thủ tướng Sunak hứng chịu thất bại tồi tệ nhất lịch sử khi mất 248 ghế.
Được biết Tân Thủ tướng Starmer, 61 tuổi, là cựu luật sư nhân quyền và cựu trưởng công tố, lần đầu được bầu vào quốc hội hồi năm 2015.
Ông Starmer trở thành lãnh đạo Công đảng đầu năm 2020.
Giới quan sát nhận định, Tân Thủ tướng Keir Starmer xuất thân từ tầng lớp lao động, am hiểu pháp lý và có cách tiếp cận chính trị cứng rắn nhưng khó đoán.
Theo giới quan sát, chính sách đối ngoại của Anh ít có khả năng thay đổi trong chính phủ mới.
Ông Starmer từng tuyên bố Anh vẫn sẽ là một thành viên mạnh mẽ của NATO, hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước Hamas, bên cạnh kêu gọi ngừng bắn.