"Tàn sát" Italia, “sao” Tây Ban Nha thi nhau phá kỷ lục

ANTĐ -Chiến thắng đêm qua trước Italia không chỉ đưa Tây Ban Nha đi vào lịch sử bóng đá châu Âu mà những ngôi sao của họ cũng trở nên “bất tử” với những chiến công chưa từng có.

Chiến thắng tưng bừng 4-0 của TBN trước Italia ở trận đấu đêm qua đã đưa thầy trò Vicente Del Bosque đi vào lịch sử bóng đá châu Âu. Họ chính là đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch EURO. Bên cạnh đó, chiến công này còn trở nên vĩ đại hơn khi họ là những người đầu tiên giành chức 3 danh hiệu lớn liên tiếp (EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012).

Trận thắng 4-0 trước Italia cũng là trận đấu thứ 12 liên tiếp tại EURO, Tây Ban Nha bất bại. Có 13 cầu thủ trong đội hình La Roja giành 2 chức vô địch EURO liên tiếp. Bên cạnh đó, phải kể tới những chiến tích đáng nể của các cá nhân.

Iker Casillas đã có trong tay chiến thắng thứ 100 trong sự nghiệp thi đấu quốc tế cùng Tây Ban Nha. Đó là cột mốc mà chưa danh thủ bóng đá nào trên thế giới làm được. Ở trận đấu đêm qua, thủ thành Real một lần nữa giữ sạch mành lưới. Anh đã nâng thời gian kiểm soát khung thành lên con số 509 phút, vượt qua kỉ lục tại EURO của huyền thoại Dino Zoff (Italia – 494 phút).

Trận đấu đêm qua còn là kỉ niệm đáng nhớ với cá nhân Fernando Torres. Được tung vào sân ở hiệp 2, tiền đạo Chelsea đã nổ súng, nâng tổng số bàn thắng của anh ở EURO kì này lên 3 bàn. Con số đó là đủ để anh giành danh hiệu Vua phá lưới EURO 2012 (ngang thành tích với những Gomez, Dzagoev, Mandzukic, Ronaldo, Balotelli nhưng có thời gian thi đấu ít hơn).

Với pha lập công vào lưới Buffon, Torres đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 2 trận chung kết EURO. Xavi Hernandez cũng đi vào lịch sử khi là người đóng góp 2 đường kiến tạo ở 2 trận chung kết EURO.

Còn với David Silva, anh đã có bàn thắng thứ 2 tại EURO 2012. Bên cạnh đó, ngôi sao Man City còn đóng góp 3 đường kiến tạo thành bàn. Chiến tích đó đưa Silva trở thành cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất tại kì EURO thứ 14. Trong ngày chiến thắng của TBN, không thể không nhắc tới Vicente Del Bosque. Ông đã có trong tay 2 chức vô địch Champions League, 1 chức vô địch World Cup và 1 chức vô địch châu Âu. Đó là thành tích mà chưa HLV nào làm được.