Khu nhà xưởng xảy cháy thuộc khuôn viên dự án “Công viên cây xanh”, thuộc phường Hà Cầu, tuy nhiên, do sự buông lỏng trong quá trình quản lý của địa phương nên đã để xảy ra nhiều hệ luỵ về PCCC, trật tự xây dựng
Khu vực xảy cháy ngày 20-10, khiến một người tử vong là bảo vệ nhà xưởng rộng hàng nghìn m2, lửa đã thiêu rụi sập đổ khoảng 800m2 kho xưởng
Hiện tại các khu vực này mặc dù không đủ điều kiện về an toàn PCCC, bị đình chỉ hoạt động nhưng không có cơ sở nào chấp hành, vẫn hoạt động bình thường
Kho xưởng không đủ điều kiện, hàng để lộn xộn, các phương tiện báo cháy, chữa cháy không trang bị đúng quy định là nguyên dân tiềm ẩn cháy lan, cháy lớn
Được biết, năm 2008, UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số 2397/QQD-UBND ngày 4/12/2008 về việc thu hồi 528.713m2 đất thuộc xã Kiến Hưng (nay là phường Kiến Hưng) và phường Hà Cầu, thành phố Hà Đông (nay là quận Hà Đông), Hà Nội giao cho quận Hà Đông thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu Công viên cây xanh.
Tuy nhiên, sau khi đền bù và GPMB xong, khu đất này đã bị bỏ hoang gần chục năm. Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đông đã có văn bản gửi UBND quận và cơ quan chức năng xin được khai thác tạm dự án khu Công viên cây xanh này để phục vụ nhu cầu về hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân; tạo khu vực xanh sạch; tận dụng nguồn thu, không để thất thu ngân sách Nhà nước.
Không chỉ dựng nhà khung sắt, mái tôn, nhiều công trình kiên cố, nhà hàng “hoành tráng” cũng đã nhanh chóng mọc lên tại khu dự án này
Có hàng trăm nhà xưởng diện tích hàng nghìn m2 đều vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn PCCC, CNCH
Việc buông lỏng quản lý để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, cháy nhà chết người vào ngày 20-10 vừa qua cần quy trách nhiệm cụ thể trong công tác quản lý, xử lý nghiêm vi phạm tồn tại
Ngoài khu kho xưởng hàng hoá, sửa chữa, sản xuất, thì các điểm mặt tiền của khu đất đều mọc lên các nhà hàng quy mô lớn. Hàng ngày nơi này hoạt động tiêu tốn điện, sử dụng lửa trần và luôn có đông người sinh hoạt nên tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy, nổ
Cửa hàng vật liệu xây dựng tự phát với nhà xưởng rộng hàng trăm m2
Một góc cửa hàng kinh doanh đồ ăn uống nằm trong khu đất dự án bỏ hoang
Những khu nhà kho xưởng khung thép, bưng bít tôn tấm, mái tôn có diện tích rộng lớn, phía trong để các loại hàng hoá dễ cháy nhưng không trang bị hệ thống PCCC đủ điều kiện để hoạt động, do đó khi xảy ra hỏa hoạn đã gây hậu quả khôn lường
Một kho xưởng điện lạnh có diện tích hàng trăm m2 nhưng hàng hóa đã không có lối thoát nạn, đây là nguy cơ lớn thiệt hại về người khi có cháy xảy ra bởi đường thoát nạn bị bịt
Trong nhiều khu nhà xưởng sửa chữa phương tiện có máy móc, thiết bị, nguyên liệu dễ cháy như máy sấy sơn, sơn xe, xăng, phương tiện bảo dưỡng… tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao