Tàn độc 2 kẻ giết bà lão mua ve chai, cướp vàng

ANTĐ - Ngày 26-6, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại xã Đức Lân, huyện Mộ Đức đối với hai bị cáo Lê Văn Thuận (SN 1995, trú thôn Châu Me, xã Đức Phong, H. Mộ Đức) và Nguyễn Văn Tài (SN 1995, trú thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, H. Mộ Đức).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ngãi, Lê Văn Thuận và Nguyễn Văn Tài làm nghề dán ni-lon xe máy. Bọn chúng thường ăn trộm vặt tài sản của người dân rồi đem bán cho bà Nguyễn Thị Tiết, (67 tuổi, trú thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân) nên biết bà Tiết có tiền và sống một mình. Vì cần tiền ăn chơi nên Thuận và Tài lên kế hoạch giết bà Tiết cướp tài sản. 

Đối tượng Lê Văn Thuận bị bắt sau khi gây án

Sáng 30-12-2011, chúng đến nhà bà Tiết bảo có đồ lư đồng cần bán và hẹn bà đến Trạm điện hạ thế 200kV thuộc xóm 4, thôn Tú Sơn 1.

Thực nghiệm lại hành vi giết bà Tiết của Thuận và Tài

Bà Tiết đạp xe đến nơi hẹn thì chúng dụ bà vào rẫy mì rồi ra tay sát hại. Bà Tiết chết, chúng lục lạo lấy 17 chỉ vàng và hơn 4 triệu đồng rồi ném xe đạp nạn nhân vào bụi rậm. Chúng sử dụng số tiền mặt tiêu xài ăn nhậu. Lực lượng Công an đã điều tra và bắt cả Thuận, Tài ngay sau đó.

Tang vật tiền và vàng còn lại

Trước hành vi tàn độc giết người dã man cướp tài sản, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Văn Thuận và Nguyễn Văn Tài, mỗi bị cáo 18 năm tù giam.