Tạm giam đối tượng dùng dao đâm 3 người thương vong rồi tự sát bất thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Thiện (SN 2004, ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Giết người".

Như ANTĐ đã thông tin, ngày 4-12, trên địa bàn phường Trang Hạ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người thương vong. Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Thiện bị bắt giữ

Đối tượng Huỳnh Ngọc Thiện bị bắt giữ

Thông tin ban đầu xác định, vụ việc xảy ra vào lúc hơn 17h ngày 4/2 tại phường Trang Hạ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm. Vào thời điểm xảy ra vụ án, một nam thanh niên đã dùng dao gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả 2/3 người đã tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện, 1 trường hợp đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ngay sau khi gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người thương vong, nam thanh niên đã tự sát nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Công an phường Trang Hạ, Công an TP Từ Sơn, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các lực lượng nghiệp vụ đã có mặt bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ Huỳnh Ngọc Thiện (SN 2004, ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) có quan hệ tình cảm với chị A (SN 2007) ở TP Từ Sơn, Bắc Ninh từ năm 2021 đến tháng 10-2023.

Ngày 3-12, Thiện mua một con dao trên mạng, rồi đi từ Huế ra Bắc Ninh với mục đích gặp mặt chị A một lần rồi tự tử.

Khoảng 17h ngày 4/12, Thiện hẹn gặp chị A để nói chuyện. Chị này rủ các bạn đi cùng. Quá trình nói chuyện, Thiện bất ngờ dùng dao đâm 3 người, rồi tự sát...

Ngày 12-12, sau khi sức khoẻ ổn định, Thiện được xuất viện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt đối tượng gây án để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.