Tại sao Quân đội Pháp cần gấp xe tăng Leclerc 2?

ANTD.VN - Xe tăng Leclerc 2 được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao sức mạnh cho Quân đội Pháp, vì vậy đang có cuộc vận động để phương tiện này sớm đi vào sản xuất hàng loạt.

Chính thức thì Paris đặt cược chính vào việc hiện đại hóa xe tăng Leclerc của riêng mình, cũng như chiếc MGCS - xe tăng tương lai của châu Âu, đang được phát triển cùng với Đức.

Theo nhận xét, dự án Leclerc 2 là cần thiết như một giải pháp tạm thời để đón đầu MGCS.

Bốn lập luận được đưa ra có lợi cho phương án nói trên: Leclerc 2 sẽ đáp ứng nhu cầu cấp thiết của quân đội, có nền tảng chung cho xe bọc thép bánh xích chuyên dụng, mở rộng khả năng cung cấp công nghiệp của Pháp trên trường quốc tế và giảm nguy cơ thất bại của chương trình MGCS.

Ấn phẩm Meta-defense nhận xét: "Cho đến gần đây, xe tăng vẫn được coi là lỗi thời. Tuy nhiên, cuộc chiến ở Nagorno - Karabakh và cuộc xung đột ở Ukraine đã thay đổi nhiều quan điểm".

"Vai trò trung tâm của xe tăng trong các cuộc diễn tập trên bộ, tấn công hay phòng thủ là rất quan trọng, chúng vẫn giữ được khả năng độc nhất là đột phá mặt trận cũng như đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ thù".

Hiện tại, Quân đội Pháp có 3 trung đoàn xe tăng mỗi trung đoàn được trang bị khoảng 50 chiếc Leclerc, và 2 trung đoàn thiết giáp được trang bị một đại đội xe tăng. Tổng cộng là 220 chiếc MBT loại này.

Thị trường xe tăng đã ở trong thời kỳ hoàn toàn bình lặng trong gần 20 năm, nhưng 3 năm qua, nhu cầu về MBT đã tăng lên đáng kinh ngạc, kể cả ở các quốc gia mà cho đến gần đây vẫn nghiêm túc xem xét loại trừ loại trừ phương tiện này khỏi kho vũ khí của họ.

Ngoài ra Pháp còn cần xe tăng Leclerc-2 bởi chương trình MGCS chung với Đức đang bị đình trệ, nguyên nhân xuất phát từ việc Berlin đặt cược vào những sửa đổi mới nhất của Leopard 2.

"Thời hạn của năm 2035 đang gặp nguy hiểm. Điều này mở đường cho một dự án thay thế, tức là tạo ra phương tiện kế thừa trực tiếp cho Leclerc, đó chính là Leclerc 2 - tương tự như chương trình Challenger 2 của Anh", tờ Meta-defense nói rõ.

Xe tăng Leclerc mới cần được trang bị khả năng liên lạc và cơ động cao, đi kèm một khẩu pháo mạnh hơn, chẳng hạn như ASCALON của Nexter với cỡ nòng từ 140 mm trở lên.

Ngoài ra xe tăng còn nhận thêm tên lửa chống tăng (ATGM) Akeron MP tầm trung thế hệ mới; một tháp pháo điều khiển từ xa được trang bị vũ khí cỡ nòng nhỏ để bảo vệ chống lại máy bay không người lái và chiến đấu trong đô thị;

Bên cạnh đó là hệ thống bảo vệ tích hợp như tổ hợp viễn thám Prometeus của Nexter; ngụy trang đa quang phổ (ví dụ Salamander); động cơ hybrid nhằm tăng cường khả năng tự chủ của xe tăng trong trận chiến và mang lại cho nó khả năng di chuyển bí mật.

"Chúng ta cần nâng cao hiệu quả của MBT dựa trên các công nghệ hiện có. Điều này sẽ giúp nhanh chóng thiết lập sản xuất và đưa vào hoạt động trước cuối thập kỷ này", bài báo nhấn mạnh.

Nếu kế hoạch được triển khai, ngành công nghiệp quốc phòng Pháp sẽ nhận được một sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới so với K2 Black Panther của Hàn Quốc, KF51 Panther của Đức và AbramsX của Mỹ.

Đồng thời, năng lực sẽ được tạo ra đủ để sản xuất MBT phục vụ nhu cầu của Quân đội Pháp. Hiện chỉ có 70 chiếc được cung cấp và dây chuyền sản xuất Leclerc đã bị dỡ bỏ vào đầu thập kỷ trước do thiếu đơn đặt hàng mới và triển vọng thương mại thấp.

"Dựa trên những tổn thất được ghi nhận của cả hai bên ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, nguồn dự trữ như vậy sẽ không thể đáp ứng yêu cầu lâu dài từ chiến trường, ngay cả khi tính đến sự can thiệp của liên minh", bài báo kết luận.